Mưa, lốc giật đổ hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo

Nhánh cây có đường kính khoảng 20cm rơi xuống giữa đường
Nhánh cây có đường kính khoảng 20cm rơi xuống giữa đường
TPO - Chiều tối ngày 28/7, một cơn mưa lớn kèm theo gió lốc giật mạnh trên địa bàn TPHCM đã làm nhiều cây xanh bị bật gốc, téc chánh, biển quảng cáo bị gió thổi ngã xuống đường.

Theo người dân, khoảng 17h chiều, cơn mưa lớn kèm gió lốc tại khu vực đường Âu Cơ (phường 14, quận Tân Bình) làm nhánh cây bàng cổ thụ có đường kính rộng khoảng 20cm, dài hơn 10 bị gãy rơi xuống chắn ngang giữa đường. 

Mưa, lốc giật đổ hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ảnh 1

Cây cổ thụ to gần nửa mét bị bật gốc

Mưa, lốc giật đổ hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ảnh 2
Mưa, lốc giật đổ hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ảnh 3

Mái hiên nhà dân bị gió quật tả tơi

Mưa, lốc giật đổ hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ảnh 4

Tấm biển quảng cáo bị giật đổ, mắc vào dây điện

Bên cạnh đó, một bảng hiệu quảng cáo khá lớn của cửa hàng điện thoại cũng bị gió lốc quật ngã, may mắn có hệ thống dây điện chằng chịt phía trên nên tấm biển không rơi xuống đầu người đi đường.

Cũng trong chiều tối, cơn mưa đã làm một cây cổ thụ có chiều cao khoảng 20m, đường kính gần nửa mét tại đường Bàu Cát (phường 1, quận Tân Bình) bị bật gốc ngã đè vào hệ thống dây cáp điện giữa đường.


Theo quan sát, gốc cây khá lớn nhưng chỉ có bộ rễ chùm nhỏ và ngắn, không có rễ cọc. Theo người dân, với bộ rễ cây như vậy, chỉ cần cơn mưa lớn, gió giật là sẽ bị trốc gốc ngay.

Ngoài ra, cây xanh ở nhiều tuyến đường như Hoàng Văn Thụ, Bàu Cát... bị gió quật làm gãy cành rơi xuống đường.

MỚI - NÓNG