Mưa lớn gây lũ lụt ở nhiều nơi

Người dân vùng rau chuyên canh Bàu Tròn mệt mỏi khi trải qua nhiều trận lũ gây thiệt hại nặng nề.
Người dân vùng rau chuyên canh Bàu Tròn mệt mỏi khi trải qua nhiều trận lũ gây thiệt hại nặng nề.
TP - Đến chiều tối 14/12, tại địa bàn thành phố Huế và các vùng ven sông Hương, sông Bồ (tỉnh TT-Huế) xuất hiện đợt lũ lớn nhất kể từ đầu năm đến nay. Nước trên hai sông lớn này dự báo đạt và vượt ngưỡng báo động 3. 

Nhiều nơi tại TT-Huế, lũ dâng cao chưa từng thấy sau nhiều năm do mưa lớn vùng thượng nguồn và các hồ thủy điện, thủy lợi đồng loạt xả nước, điều tiết nước về ngưỡng an toàn. Lãnh đạo tỉnh TT-Huế chỉ đạo chủ các hồ chứa thực hiện nghiêm quy trình vận hành xả lũ, bảo đảm an toàn cho hạ du.        

Tại Quảng Nam mưa lớn nhiều ngày qua, kết hợp xả lũ do nhiều thủy điện xả nước khiến nhiều nơi tại Quảng Nam bị ngập nặng.

Nước sông tại các huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc…dâng cao. Tại một số nơi, nước lũ tràn vào gây cô lập, giao thông ách tắc, người dân phải chèo ghe đi lại. Hàng ngàn ha hoa màu ngập trong nước lũ.

Trong khi đó, theo thông báo từ Cty CP thủy điện A Vương, từ 7g sáng 14/12, thủy điện này bắt đầu xả tràn từ 35m3/s-200m3/s, thủy điện Đăk Mi 4 cũng đã xả tràn từ 22g ngày 13/12 với lưu lượng từ 500m3/s đến 2.000m3/s tất cả đều đổ xuống sông Vu Gia. Thủy điện Sông Tranh 2 cũng điều tiết lũ qua tràn xuống sông Thu Bồn với lưu lượng hơn 450m3/s. Do mưa lũ, trưởng phòng GD&ĐT huyện Duy Xuyên cho biết, sáng 14/12 phòng đã thông báo cho 22.087 học sinh nghỉ học từ sáng 14/12.

Tại Lâm Đồng khuya 13/12, hồ chứa nước Kala (xã Bảo Thuận, huyện Di Linh) đột ngột xả lũ khiến hàng chục hộ dân các xã Bảo Thuận và Gung Ré (Di Linh) trở tay không kịp. Nhà cửa, hoa màu bị ngập sâu, nhiều tài sản có giá trị bị nước cuốn trôi.       

Ở khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai mưa to, nước dâng nhanh, cộng với việc Thủy điện An Khê – Ka Nak xả lũ khiến hàng trăm héc ta hoa màu của người dân bị ngập lụt.

MỚI - NÓNG