Mưa lớn gây ngập ở Quảng Ngãi, Quảng Nam

Nước lũ tràn qua QL 1A đoạn xã Bình Long, Bình Nguyên (Bình Sơn)
Nước lũ tràn qua QL 1A đoạn xã Bình Long, Bình Nguyên (Bình Sơn)
TP - Trong 2 ngày (13, 14-11), trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn, lũ ở các sông đang lên nhanh, trong đó lũ trên sông Trà dâng cao trên mức báo động 3 hơn 1 m. Đến chiều 14-11, toàn tỉnh có trên 1.000 hộ dân nằm ven sông Trà Bồng, Trà Khúc, sông Vệ, sông Trà Câu và khu đông các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức bị ngập lụt cục bộ.
Nước lũ tràn qua QL 1A đoạn xã Bình Long, Bình Nguyên (Bình Sơn)
Nước lũ tràn qua QL 1A đoạn xã Bình Long, Bình Nguyên (Bình Sơn).

Riêng ở huyện Bình Sơn, nước lũ đã gây ngập trên diện rộng ở các xã khu đông của huyện. Thôn An Cường (xã Bình Hải) bị nước lũ chia cắt từ trưa ngày 14-11, có 3 nhà dân ở thôn Phước Thiện thì bị sập hoàn toàn và hàng chục nhà bị xiêu vẹo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Ngọc Nhi cho biết, trước việc đứt lương thực và các nhu yếu phẩm trên huyện đảo Lý Sơn trong đợt biển động vừa qua, tỉnh đã có văn bản chỉ đạo huyện tổ chức thu mua bổ sung theo phương án được duyệt, đủ cung cấp nhu cầu tối thiểu cho người dân trên đảo trong 1 tháng, không để dân thiếu lương thực, thuốc chữa bệnh, hàng hoá và nhu yếu phẩm khác do biển động, mưa bão.

19 giờ tối 14-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các địa phương di dời khẩn cấp 460 hộ dân bị ngập chìm trong lũ. Trên QL 1A và các tuyến tỉnh có trên 20 đoạn đường bị nước lũ tràn qua từ 0,5 - 1m. Đoạn đường trước Nhà máy đóng tàu Dung Quất ngập trên 1,5m gây ách tắc giao thông. Ông Phạm Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho biết thêm, toàn huyện có 5.000 hộ dân bị nước lũ cô lập. Nước lũ cũng tràn ngập chợ Châu Ô.

Tại Quảng Nam, kể từ rạng sáng ngày 14-11, tuyến đường độc đạo DT616 lên các xã vùng cao Trà Bui, Trà Đốc, Trà Tân, Trà Giác, Trà Giáp và Trà Ka của hai huyện Bắc Trà My - Nam Trà My bị chia cắt và cô lập hoàn toàn do nước lũ dâng cao hơn 3m. Toàn bộ hệ thống điện lưới bị gián đoạn. Hàng chục xe tải vận chuyển vật liệu phục vụ thi công công trình thủy điện Sông Tranh 2 và xây dựng cơ bản của huyện Nam Trà My bị mắc kẹt.

Mưa lớn còn chia cắt tuyến đường liên thôn ở các khu TĐC thủy điện Sông Tranh 2 xã Trà Bui. Sông Bui, suối Nước Nẻ nước lũ liên tục dâng cao, xã Trà Bui phải huy động lực lượng thanh niên xung kích, dân quân, xã đội túc trực 24/24 giờ ứng phó với mưa lũ.

Để chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới, BĐBP Quảng Nam đã kêu gọi tất cả các tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào bờ, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi. Đến 10 giờ ngày 14-11 đã có 3.499 trên tổng số 3.500 phương tiện tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn.

Riêng tàu cá QNa 90345 cùng 28 thuyền viên do ông Trần Công Kỳ, trú ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành làm thuyền trưởng vẫn còn ở ngoài khu vực Đảo Đá Tây (Trường Sa). Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, đảo Cù Lao Chàm (TP Hội An) có 22 chiếc tàu cá ngoại tỉnh và tàu vận tải cùng 216 thuyền viên vào trú ẩn, ĐBP Cù Lao Chàm cùng chính quyền địa phương dùng loa hướng dẫn các phương tiện neo đậu tại các vị trí an toàn trên đảo.

MỚI - NÓNG