Mưa lớn giữa mùa khô, nhiều tuyến đường Sài Gòn 'chết ngột'

Nhiều tuyến đường nội ô TPHCM bị ngập trong cơn mưa trái mùa chiều tối 1/4
Nhiều tuyến đường nội ô TPHCM bị ngập trong cơn mưa trái mùa chiều tối 1/4
TPO - Chiều 1/4, TPHCM liên tục có mưa lớn. Phạm vi mưa trải rộng từ nội ô ra ngoại thành, gây ngập úng và kẹt xe trầm trọng trên nhiều tuyến đường.

Đến 19h, mưa nhiều nơi vẫn chưa dứt. Trên xa lộ Hà Nội (quận 2, 9, Thủ Đức), làn xe máy bị ngập nặng nhiều đoạn. Đặc biệt đoạn qua siêu thị Big C (quận 2) và cảng Phước Long (quận 9), nước ngập sâu hơn nửa bánh xe khiến nhiều xe chết máy. Trên tuyến đường Phạm Văn Đồng hướng từ cầu Bình Lợi về công viên Gia Định, nhiều đoạn bị ngập khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Tại khu vực trung tâm TPHCM, tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Phổ Quang (quận Phú Nhuận), Nguyễn Hữu Cảnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh)… nhiều đoạn chìm trong biển nước. Một số tuyến đường tại quận Gò Vấp như Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, Cây Trâm,... cũng bị ngập nhiều đoạn.

Theo đại diện Trung tâm chống ngập, trong ba tháng đầu năm 2017, TPHCM đã xảy ra các trận mưa trái mùa gây ngập một số tuyến đường. Nguyên nhân gây ngập do mưa lớn vượt tần suất thiết kế của cống. Nhiều điểm ngập chưa có hệ thống cống hoặc hệ thống cống đã cũ, đường bị trũng cục bộ nên không đảm bảo thoát nước.

TPHCM đã triển khai duy tu, sửa chữa, nạo vét hệ thống thoát nước, ưu tiên các vị trí thường xuyên bị ngập. Tính đến cuối tháng 3, thành phố đã nạo vét trên 309 km lòng cống thoát nước, duy tu nạo vét 10 tuyến kênh rạch và cửa xả với tổng chiều dài gần 4 km, đồng thời sửa chữa 886 hầm ga, thay 368 cống bị xuống cấp có khả năng sụp, mở rộng 525 miệng thu nước...

Từ đầu năm đến nay, TPHCM tiếp nhận, đưa vào vận hành 5 tuyến cống với chiều dài hơn 8 km. Trong 3 tháng đầu năm, TPHCM đã hoàn thành, xoá ngập cho hai tuyến đường Lương Văn Can và An Dương Vương (đoạn từ Tân Hòa Đông đến mũi tàu Phú Lâm).

Tuy nhiên, việc khắc phục các vị trí ảnh hưởng do thi công dự án và xử lý các điểm lấn chiếm kênh rạch, cửa xả vẫn còn rất chậm. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố còn tồn tại 55 trường hợp xây dựng lấn chiếm cửa xả. Có 99 hầm ga, hơn 13 km cống bị lấn chiếm trái phép. Riêng hệ thống sông rạch vẫn còn 58 vị trí bị san lấp, lấn chiếm thu hẹp dòng chảy làm giảm khả năng tiêu thoát nước.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, nhiều TPHCM và nhiều tỉnh khu vực Nam Bộ xuất hiện mưa lớn trái mùa do ảnh hưởng bởi rãnh thấp xích đạo làm hội tụ mây dông kết hợp với các nhiễu động trong đới gió đông đẩy những khối mây dông từ biển vào đất liền. Riêng địa bàn TPHCM bị bao phủ bởi khối mây dông dày nên mưa xảy ra hầu như trên khắp địa bàn thành phố.

Dự báo trong 1-2 ngày tới, những khối mây dông tiếp tục bao phủ TPHCM và mở rộng ra các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, gây ra những cơn mưa trái mùa có vũ lượng phổ biến từ 10-20 mm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.