Mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập nặng

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập nặng
TP - Trong hai ngày 28 và 29-5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp với vùng áp thấp mới hình thành kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực TPHCM xuất hiện nhiều cơn mưa có vũ lượng lớn, kéo dài trong nhiều giờ, gây ngập nhiều tuyến đường.

Tại quận Bình Thạnh, mưa lớn gây ngập các tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm. Các tuyến đường Hồng Bàng (quận 5), Châu Văn Liêm, 3 Tháng 2, Minh Phụng, (quận 6), Thái Phiên, Phú Thọ (quận 11)... dù đã thi công hoàn tất hệ thống thoát nước song vẫn bị ngập nặng, trong đó, có nơi ngập sâu gần nửa thước.

Theo Trung tâm Chống ngập nước TPHCM, hệ thống thoát nước khu vực trên chưa đồng bộ nên chưa thể thu gom hết nước mưa xả ra kênh Tân Hóa - Lò Gốm. Ngoài ra, tại nhiều khu vực, cửa xả, cống thoát nước bị nhà thầu thi công các dự án Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Nâng cấp đô thị, Cải thiện môi trường nước, Đại lộ Đông Tây... xâm hại, gây tắc nghẽn khiến nước không có đường thoát.

Dù UBND TPHCM đã có nhiều văn bản chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công khẩn trương khắc phục song đến nay vẫn còn một số nơi chưa chấp hành.

Chiều 28-5, do mưa to, gió lớn, rào chắn công trình thi công mở rộng Xa lộ Hà Nội (phường An Phú, quận 2) bất ngờ sập rơi trúng người anh Châu Minh Hải (24 tuổi, quê Đắk Lắk) đang chạy xe máy từ cầu Sài Gòn về Thủ Đức. Nạn nhân được người đi đường đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG