Mưa lớn thượng nguồn, thuỷ điện Sơn La, Hoà Bình xả lũ vào ngày mai

Các hồ thuỷ điện Hoà Bình, Sơn La tiếp tục xả lũ do mưa lớn từ thượng nguồn
Các hồ thuỷ điện Hoà Bình, Sơn La tiếp tục xả lũ do mưa lớn từ thượng nguồn
TPO - Do mưa lớn từ thượng nguồn, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã ra lệnh cho hồ thuỷ điện Sơn La và Hoà Bình mở thêm cửa xả đáy vào ngày mai (9/9).

Trước mắt hồ thuỷ điện Sơn La sẽ mở một cửa xả đáy vào 7h ngày 9/9; mở thêm một cửa xả đáy của thuỷ điện Hoà Bình vào 13h ngày 9/9. Cùng đó, các nhà máy thuỷ điện sẽ phát tối đa các tổ máy. Tuỳ theo diễn biến mưa lũ, các nhà máy thuỷ điện có thể mở thêm các cửa xả đáy.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ gây ra, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các các địa phương: Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông về thông tin xả lũ.

Đáng lưu ý, các địa phương cần thông tin kịp thời tới những cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Các địa phương nói trên tiếp tục rà soát các phương án chống lũ, đảm bảo an toàn cho hạ du, đặc biệt là hệ thống đê điều, các khu tập trung dân cư ở bãi sông để sẵn sàng ứng phó.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, mực nước nước sông Thao đang lên. Mực nước sông Thao tại Lào Cai sẽ đạt đỉnh ở mức 80,90m (trên báo động 1 là 0,9m) vào trưa ngày 8/9, sau đó sẽ xuống dân, tại Yên Bái nước sẽ lên mức 30,6m (dưới báo động 2 0,4m).

Dự báo, mức nước sông Thao tại Lào Cai sẽ xuống mức 79,6m (dưới báo động 1 là 0,4m); tại Yên Bái sẽ lên và đạt đỉnh ở mức 30,7m (dưới báo động 2 là 0,3m) vào đêm ngày 8/9, sau đó xuống; đến sáng 9/9 sẽ xuống mức 30,3m (trên báo động 1 là 0,3m).

Cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn lưu ý, sạt lở đất và lũ quét có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang.

MỚI - NÓNG