Mưa lớn và lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng

Mưa lớn và lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng
TP - Mấy ngày qua, các tỉnh phía Bắc có mưa to và rất to, lũ xuất hiện tại nhiều tỉnh. Tại Bắc Kạn, có 3 người thiệt mạng, 1 người bị thương, 4 người mất tích do lũ.

Toàn tỉnh có 209 ngôi nhà đổ vách, 34 ngôi nhà hỏng nặng, hàng trăm ha lúa - hoa màu ngập úng và cuốn trôi.

Mưa lớn và lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng ảnh 1

Cầu treo  Bản Mún, xã Dương Phong (Bạch Thông, Bắc Kạn) bị lũ cuốn trôi. Ảnh: VietnamNet

Các tuyến đường (257, 258, 279) nhiều đoạn bị sạt lở, gây ách tắc giao thông; mực nước sông Cầu đã lên đến mức báo động 3.

Tại Cao Bằng, mưa to trên diện rộng, liên tục nhiều giờ đã gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, làm tắc nghẽn giao thông. Tại huyện Thạch An, mưa đã làm ngập úng 65 ha lúa và hoa màu, cuốn trôi 40 ao cá, gần 50 nhà dân bị ngập.

Quốc lộ 4A có 6 điểm bị ngập và sạt lở, 1 cây cầu bị cuốn trôi. Thị trấn Đông Khê bị chia cắt do quốc lộ 4 và đường 208 bị sạt lở.

Tại huyện Hạ Lang, hơn 45 ha lúa bị ngập, đường từ trung tâm huyện về xã sạt lở nhiều đoạn. Tại huyện Phụng Hoà, 20 nhà dân bị ngập úng, 5 nhà bị nước cuốn trôi, hơn 100 ha hoa màu hư hại.

Tại Lai Châu, cơn mưa đêm 16, rạng ngày 17 đã làm ngập nhiều đoạn đường tại địa phận phường Đoàn Kết (thị xã Lai Châu); gây cản trở giao thông, nước tràn vào nhà ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Đặc biệt, vào lúc 13h ngày 17 đã xảy ra sạt lở ngay trong thị xã Lai Châu, làm hàng trăm mét khối đất đồi đổ xuống kho chứa hàng của Cty TNHH Hưng Thịnh và một số nhà dân, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Trước tình hình này, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLB TW, Văn phòng Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng đã có Công điện gửi Ban chỉ đạo PCLB và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hoá, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hoà Bình, Phú Thọ; ban chỉ huy PCLB các Bộ GTVT, Quốc phòng;

Công điện nêu rõ: Hiện, các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đã và đang có mưa, có nơi mưa rất to.

Theo dự báo, mưa sẽ kéo dài trong những ngày tới; do vậy, cần chủ động đề phòng mưa to, gây lũ quét xẩy ra trong đêm; chủ động sơ tán dân ra khỏi những nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất khi có mưa lớn; có biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa bảo vệ cơ quan xí nghiệp trường học...

Tại Tuyên Quang, theo dự báo trong ngày hôm nay, mực nước sông Lô tiếp tục lên, có khả năng lên mức 26 m (tương đương với mức báo động 3), do đó, UBND tỉnh cần phải khẩn trương thông báo cho dân ở những vùng có khả năng bị ngập để chủ động sơ tán đến nơi an toàn; đề phòng lũ lên cao vào ban đêm và lũ quét cục bộ xảy ra ở một số địa phương; có phương án đảm bảo giao thông, tránh ùn tắc, bảo vệ tài sản,  kho tàng, hàng hoá của nhà nước và nhân dân ở những vùng có khả năng bị ngập.

MỚI - NÓNG