Mưa lũ làm 6 người chết, hơn 2.100 nhà bị hỏng

Mưa lũ làm 6 người chết, hơn 2.100 nhà bị hỏng
TP - Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến tối 15-8, đợt mưa lũ kéo dài tại miền Trung đã 6 người thiệt mạng (5 ở Nghệ An, 1 ở Bình Thuận).

> Gần 100 nhà bị sập, sạt lở ở Nghệ An

Ngoài ra, hơn 2.100 ngôi nhà tại Nghệ An, Thanh Hóa, Bình Thuận bị ngập, đổ hoặc tốc mái; trên 74.128 ha lúa bị ngập úng, gần 11.800 ha hoa màu bị ngập đổ; diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập là 3.405 ha.

Tin từ UBND huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, sáng 15-9 cho biết, ba ngày qua, mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều xã: 13 nhà tại các xã Yên Na, Yên Hoà bị sập; 85 nhà ở xã Lưu Kiền, Yên Na, Thạch Giám, Lượng Minh và thị trấn Hoà Bình bị sạt lở; 15 gia đình khác phải di dời khẩn cấp.

Tính đến sáng 15-9, trên 23 ha lúa bị hư hại, 745 m kênh mương sạt lở, vùi lấp, 7 đập tràn bị nước cuốn trôi…

Giám đốc Sở GTVT Nghệ An Nguyễn Hồng Kỳ cho biết, mưa lũ gây ách tắc giao thông tại nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã, khiến một số địa bàn bị nước cô lập. Tuyến Yên Na đi Yên Tĩnh sạt lở 23 điểm, đoạn Quốc lộ 7A đi Kỳ Sơn bị sạt lở tại xã Lưu Kiền...

* Do mưa lũ kéo dài, 239 ngôi nhà và 646 ha hoa màu ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn bị ngập nặng; nhiều tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi bị sạt lở, cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính gần 4 tỷ đồng. Theo báo cáo của huyện, một thanh niên 20 tuổi ở xã Nhất Tiến bị nước cuốn trôi khi lội qua suối vào ban đêm, mấy ngày sau mới tìm thấy xác.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.