Mưa lũ làm ít nhất 9 người chết và bị thương

Mưa lũ làm ít nhất 9 người chết và bị thương
TP - Báo cáo cuối ngày hôm qua (18/10) của BCĐ PCLB T.Ư cho biết, lũ tại các tỉnh miền Trung đã gây thiệt hại đáng kể.
Mưa lũ làm ít nhất 9 người chết và bị thương ảnh 1
Đến chiều 18-10, đường từ thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đi các xã vẫn chìm sâu trong nước, chỉ có thuyền mới đi được - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, lũ đã làm 1 người chết là bé Huỳnh Minh Đức (1,5 tháng tuổi), thuộc xã Vĩnh Hưng, huyện Phú Lộc. Lốc xoáy trên địa bàn huyện Phú Lộc cũng làm tốc mái 17 nhà và 1 phòng học; đồng thời gây ngập úng ở nhiều xã thuộc các huyện Nam Đông, Quảng Điền, Hương Trà, Hương Thùy, Phú Vang và thành phố Huế (mức độ ngập từ 0,3m đến 0,7m, nhiều nơi ngập sâu 1m).

Tại tỉnh Quảng Nam, mưa lũ làm 2 người chết là bà Võ Thị Tùng (57 tuổi, ở xã Quế Phong, huyện Quế Sơn) và cháu Phạm Ngọc Hữu (8 tuổi, ở xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc). Về tài sản, mưa lũ tại đây đã làm sập 5 ngôi nhà; gây ngập lụt cục bộ và sạt lở đất ở các huyện Đại Lộc, Bắc Trà My, Nông Sơn. Các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ và giao thông nông thôn thuộc các huyện Đại Lộc, Bắc Trà My, Nông Sơn nhiều nơi bị ngập, gây ách tắc giao thông nhiều giờ.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, mưa lũ đã gây ra lốc xoáy trên địa bàn 2 xã Hành Phước và Hành Đức (huyện Nghĩa Hành) và huyện Mộ Đức, làm 4 người bị thương; 7 ngôi nhà bị sập, đổ; 37 nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Hiện, vẫn chưa nắm được thông tin liên quan tàu cá NA 93584/7 lao động của ngư dân huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), mất liên lạc mấy ngày nay. Các bộ, ngành và địa phương vẫn đang tích cực công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

MỚI - NÓNG