Đà Nẵng:

Mưa lũ miền Trung khiến giá thực phẩm tăng vọt

Mưa lũ miền Trung khiến giá thực phẩm tăng vọt
TP – Hôm qua, khảo sát tại các khu chợ Hàn, Cồn, chợ đầu mối, hầu hết giá các mặt hàng thực phẩm như cá, thịt, rau củ quả tăng gấp 1,5 - 2 lần so với thời điểm trước.

>> Mưa lũ ở miền Trung: Nhiều người mất tích, miền núi cô lập

Tại chợ Cồn, một bó rau muống có giá 6-8 ngàn đồng, rau mồng tơi, rau ngót cũng có giá từ 4-5 ngàn đồng, tăng gấp đôi so với trước, các loại củ quả, trái cây đều tăng giá. Riêng mặt hàng hải sản rất khan hiếm. Hầu hết ở các chợ chỉ có những mặt hàng hải sản đông lạnh.

Theo các tiểu thương, nguyên nhân giá thực phẩm tăng vì nguồn rau, củ quả, hải sản nhập về khan hiếm do tình trạng mưa lũ kéo dài trong những ngày qua.

Tình trạng ngập úng kéo dài khiến hàng trăm ha hoa màu bị thối úa, mất năng suất. Nguồn hàng từ Đà Lạt và các tỉnh, thành khác nhập về bị hạn chế do điều kiện thời tiết mưa lớn nên đẩy giá thành vận chuyển tăng cao.

MỚI - NÓNG