Mưa lũ ở Bình Định gây thiệt hại trên 500 tỷ đồng

Mưa lũ ở Bình Định gây thiệt hại trên 500 tỷ đồng
TPO - Trong ngày 11 - 11, mưa đã ngớt ở Bình Định, nước trên các sông đều giảm xuống dưới mức báo động II. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thôn xã bị cô lâp sâu. Triều cường dâng cao nên việc ngập lụt tại khu vực đồng bằng sẽ còn kéo dài. Ước tính, thiệt hại lên tới trên 500 tỷ đồng.
Ảnh chụp tai thôn Lạc Điền, xã Phước Thắng. Ảnh: Việt Hương
Ảnh chụp tai thôn Lạc Điền, xã Phước Thắng. Ảnh: Việt Hương.

Đến chiều 11 - 11, thông tin từ Ban Phòng chống lụt bão & Tìm kiếm cứu nạnBình Định, huyện Tuy Phước vẫn còn 6/12 xã bị nước lũ cô lập hơn 10 ngày nay, đang cần ứng cứu lương thực trầm trọng; Phù Cát có bốn xã bị cô lập, trong đó có hai xã hầu như bị ngập hoàn toàn, ngập sâu là Cát Chánh và Cát Tiến; một phần còn lại của các xã khu đông huyện An Nhơn.

Mưa lũ kéo dài đợt này đã “ngốn” mất của tỉnh Bình Định trên 500 tỷ đồng, rất nhiều địa phương bị cô lập dài ngày dẫn đến thiếu đói. Trước tình thế đó, UBND tỉnh Bình Định đã gửi công văn bản đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp cho Bình Định 50 tỷ đồng và 500 tấn giống để giúp nông dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tại các huyện miền núi, tuy không bị ngập úng nhưng lũ quét cũng làm nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng như đường Quốc lộ 14, tuyến đường độc đạo lên xã Canh Liên bị nước lũ làm sạt lở 3km, giao thông chia cắt hoàn toàn với bên ngoài.

Do bị cô lập nên thực phẩm tại Canh Liên đang khan hiếm, giá cả tăng và người dân hoàn toàn phải tự cung cấp. Hiện, toàn xã có 297 hộ/1182 nhân khẩu đang cần cứu trợ lương thực khẩn cấp. Riêng bốn làng KBưng, KBông, Cát, Chồn mưa lũ làm tắc đường, cô lập với phần còn lại của xã Canh Liên hơn 10 ngày qua, cuộc sống của người dan đang rất khó khăn.

Nhiều tuyến đê sông bị vỡ. Ảnh Việt Hương
Nhiều tuyến đê sông bị vỡ. Ảnh Việt Hương.

Tại xã Cát Chánh, ông Văn Thanh Đua, Chủ tịch UBND xã cho hay: “Ba ngày nay, nhờ có lực lượng ứng cứu của quân đội và công an nên xã đã chuyển được 1.500 phần quà cứu đói cho dân. Hiện, xã vẫn còn 4/5 thôn vẫn trong tình trạng bị cô lập dài ngày nữa, nhu cầu cung ứng lương thực rất cấp thiết”.

Thông tin từ Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình Định cho biết, tại bốn huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn có 1.185 giếng bị ngập trong lũ. Riêng tại huyện Tuy Phước, một số trường hợp đau mắt đỏ, viêm phổi, viêm phế quản.

Trước mắt, ngành y tế sẽ tiến hành phòng dịch theo kiểu cuốn chiếu, nước rút đến đâu đội dự phòng sẽ tiến hành khử trùng và cung ứng thuốc chống khuẩn cho bà con đến đó, hạn chế tối đa các loại bệnh dịch do nước lũ gây ra cho nhân dân.

Quảng Nam: Mưa lớn, sạt lở gây ách tắc

Chiều 11-11, đường ĐT 618 nối thị trấn Núi Thành đi cảng Kỳ Hà – Tam Quang (Núi Thành - Quảng Nam) bị sạt lở do mưa kéo dài vẫn chưa thể thông tuyến.

Trước đó chiều 10-11, tại km 1+200 tuyến ĐT 618 do mưa lớn, hàng nghìn mét khối đất, đá taluy dương trên cao khoảng 20 mét sạt lở với chiều dài hơn 100 mét, lấn chiếm hết lòng đường, làm ngã đổ trụ điện thắp sáng. Ngành chức năng đã lắp rào chắn ngăn người và phương tiện qua lại. Hàng trăm phương tiện giao thông bị ách tắc.

Mưa lũ tại Bình Định đã làm bảy người chết, một người mất tích, hai người bị thương, 46 nhà sập hoàn toàn, 117 nhà bị hư hỏng… Tổng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 513,2 tỷ đồng.

Trong đó, nông nghiệp thiệt hại 157 tỷ đồng, công trình thuỷ lợi 130 tỷ đồng, giao thông 134 tỷ đồng, thuỷ sản 50 tỷ đồng, chăn nuôi 20 tỷ đồng, các công trình phúc lợi như trường học, trạm xã… thiệt hại 50 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.