Mưa lũ tại Quảng Ngãi : 4 người chết và mất tích, 2 tàu chìm

Mưa lũ tại Quảng Ngãi : 4 người chết và mất tích, 2 tàu chìm
Trong những ngày cuối năm 2008 đầu năm 2009 do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to và rất to ở hầu hết các địa phương trong tỉnh, nhiều nơi lượng mưa đo được từ 250mm đến gần 500mm.

Mưa lũ đã làm ngập và hư hại trên 10.000 ha lúa, trong đó có 2.420 ha bị hư hại hoàn toàn; lượng giống lúa đã ngâm ủ không gieo sạ được bị hư hỏng trên 400 tấn giống.

Theo báo cáo chưa đầy đủ tại các địa phương trong tỉnh, tính đến chiều nay 2/1, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 1 người chết là ông Hồ Việt Phương, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế bị nước cuốn trôi; mất tích 3 người (có 2 người là ngư dân bị chìm tàu là Lê Tới (sinh năm 1960) quê xã Bình Đông (Bình Sơn) và Lê Văn Nghĩa (sinh năm 1982)- ở xã Tịnh Hoà, huyện Sơn Tịnh và một người bị chìm đò khi qua sông ở xã Sơn Thuỷ là anh Võ Văn Khoa (1990) quê Nghệ An);

2 chiếc tàu tuyền đánh cá là tàu QNG 1128-TS của ông Lê Văn Hùng, xã Tịnh Hoà (huyện Sơn Tịnh) và tàu QNG 2753-TS của ông Ngô Thanh Phương, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa bị chìm tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Rất may là 9 thuyền viên trên tàu đã được các tàu của ngư dân cứu sống.

Theo Nguyễn Đăng Lâm
TTXVN

MỚI - NÓNG