Mưa, triều cường nhấn chìm nhiều khu vực

Chợ Thanh Đa (quận Bình Thạnh) ngập lênh láng, hoạt động mua bán bị ngưng trệ Ảnh: L.T
Chợ Thanh Đa (quận Bình Thạnh) ngập lênh láng, hoạt động mua bán bị ngưng trệ Ảnh: L.T
TP - Cơn mưa lớn kéo dài từ sáng đến chiều tối 1-10 khiến nhiều khu vực nội ô TPHCM bị ngập trắng.

> TPHCM nguy cơ ngập nặng

Đến 19 giờ tối cùng ngày, mưa đã ngớt nhưng tuyến đường Khuông Việt, Âu Cơ, Lũy Bán Bích (quận Tân Phú) vẫn còn ngập sâu gần nửa mét. Trước cổng Công viên Văn hóa Đầm Sen (đường Hòa Bình, Lạc Long Quân, quận 11), nước ngập rất sâu xe gắn máy và nhiều ô tô, xe tải bị chết máy.

Khu vực chung cư Bàu Cát cũng bị ngập lênh láng. Chợ Thanh Đa (quận Bình Thạnh), nước trong lồng chợ ngập ngang gối khiến hoạt động kinh doanh buôn bán trong ngày bị ngưng trệ. Nhiều tiểu thương cho biết nước dâng quá nhanh, không kịp di dời nên một số hàng hóa bị hư hỏng vì ngâm trong nước.

Theo ông Phạm Thanh Liêm, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM (PCLBTKCN), mực nước thực đo tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) vào sáng và tối 1-10 lần lượt là 1,51 và 1,52m, trên báo động 3 (1,50m).

Đáng lo hơn, do thượng nguồn đang có mưa to, lưu lượng nước đổ về quá lớn nên các hồ thủy điện như Trị An (sông Đồng Nai) và Dầu Tiếng (sông Sài Gòn) bắt buộc phải xả lũ xuống vùng hạ du để đảm bảo an toàn. Tổng lưu lượng xả lũ của hai hồ chứa hiện lên tới 2.450 m3/giây.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG