Mưa vàng giải tỏa nắng hạn

Giông lớn mang mưa trút xuống Nam Đàn, Hưng Nguyên và thành phố Vinh, Nghệ An.
Giông lớn mang mưa trút xuống Nam Đàn, Hưng Nguyên và thành phố Vinh, Nghệ An.
TP - Một cơn giông lớn mang mưa trút xuống Nam Đàn, Hưng Nguyên và thành phố Vinh, Nghệ An lúc 14h30 ngày 16/6, phần nào giải tỏa cơn khát khô hạn uy hiếp Nghệ An hơn một tháng nay.

Cơn mưa lớn khiến toàn bộ thị trấn chìm trong nước. Tại huyện Nghi Lộc, mưa diễn ra trong vòng một giờ đồng hồ.

Trận nắng hạn lịch sử đang gây thiệt hại lớn tại tỉnh Nghệ An. Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, toàn tỉnh có khoảng 4.500 ha lúa hè thu nguy cơ mất trắng; diện tích chè chết gần 2.000 ha; 2.530 ha ngô chết đứng trên đồng; Hỏa hoạn liên tiếp xảy ra, thiêu trụi 45 ha rừng sản xuất. Theo dự báo của Trung tâm KTTV T.Ư, khu vực Bắc bộ từ ngày 17 đến ngày 19 nắng nóng tiếp diễn ở khu vực trung du và đồng bằng với nhiệt độ từ 35 đến 37 độ. Từ ngày 20 đến ngày 24, nền nhiệt độ giảm, mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ nhưng sau đó, ngày 25 và ngày 26/6 nền nhiệt độ trên khu vực có khả năng tăng dần trở lại.             

Bình Thuận- Ninh Thuận: Sau nhiều tháng khô hạn chiều tối ngày 15 và trong ngày 16/6 tại một số khu vực tỉnh Bình Thuận đã có mưa xuất hiện. Lượng mưa không nhiều người dân hy vọng, sẽ có mưa nhiều trong những ngày tới giải tỏa tình trạng khô hạn ở tỉnh này.

Trong ít nhất 10 năm trở lại. tỉnh Bình Thuận đang đối mặt với tình trạng hạn hán kéo dài. Nhiều vùng đang thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Theo thống kê của tỉnh đã có khoảng 40.000 dân thiếu nước sinh hoạt. Tỉnh đã chi hàng chục tỷ đồng hỗ trợ dân mua nước. Sản xuất nông nghiệp của tỉnh Bình Thuận cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi hệ thống hồ chứa thủy lợi trên toàn tỉnh cạn kiệt. Khoảng 24.000 ha đất lúa, hoa màu không thể sản xuất.

* Tối 15/6, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh thuận) cũng có mưa khá lớn. Đây được xem là cơn mưa lớn nhất trong hơn 1 năm qua ở khô hạn này với lượng mưa đo được 25- 30mm. 

MỚI - NÓNG