Theo ông Cường, mức cảnh báo, dự báo lũ còn hạn chế về thời gian dự kiến, nhất là các sông ở vùng núi, Trung bộ và Tây Nguyên. Ngoài ra vấn đề lũ quét, sạt lở đất ở quy mô nhỏ cũng chưa cảnh báo được, mức cảnh báo, dự báo giông, sét mới chỉ là định tính và thời gian cảnh báo đôi khi còn chậm… Thách thức lớn trong dự báo KTTV ở Việt Nam là bão và áp thấp nhiệt đới, lũ quét, hạn hán, thiên tai trên biển gia tăng.
Tuy nhiên, ông Cường cho biết, sau khi củng cố hệ thống dự báo KTTV, đến năm 2020 dự báo thời tiết hằng ngày sẽ đạt độ chính xác 80 - 85%, đồng thời tăng thời hạn dự báo bão đến 3 ngày với độ chính xác ngang mức tiên tiến của khu vực châu Á. Bên cạnh đó, mức cảnh báo lũ cho các hệ thống sông lớn ở Bắc bộ lên đến 2 - 3 ngày, ở Trung bộ lên 2 ngày và ở Nam bộ lên tới 10 ngày với độ chính xác 80 - 85%.