Mực nước hạ lưu sông Hồng lại lên

Mực nước hạ lưu sông Hồng lại lên
Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, mấy ngày qua, khu vực Tây Bắc có mưa, một số nơi mưa vừa đến mưa to làm lưu lượng nước về hồ Hòa Bình tăng lên đến 4400 m3/giây.

Tính đến chiều 8/8, mực nước hồ là 94,40 m. Sau khi mở cửa xả đáy số 1 hồi 10 giờ sáng 7/8, nhà máy Thủy điện Hòa Bình có thể mở tiếp cửa xả số 2.

Do mở cửa xả đáy hồ Hoà Bình, mực nước hạ lưu sông Hồng bắt đầu lên lại. Đến 14 giờ chiều 8/8, mực nước tại Hà Nội là 5,65 m. Dự báo, đến ngày 10/8, mực nước sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên mức 7 m nếu mở tiếp cửa xả số 2 trong ngày hôm nay.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hơn một tuần qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và trục rãnh thấp, khu vực sông Mê Kông có mưa to kéo dài và xuất hiện lũ sớm.

Mực nước đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu đang lên với tốc độ từ 3-8 cm/ngày. Mực nước cao nhất đêm mồng 7/8 tại Tân Châu đạt 3,0 m (báo động I), tại Châu Đốc 2,33 m (dưới báo động I là 0,17 m).

Ở Long An, An Giang, nước lũ tràn bờ bao gây ngập hàng ngàn héc ta lúa hè thu chưa kịp thu hoạch. Dự kiến, đến ngày 12/8, mực nước sông Tiền tại Tân Châu lên mức 3,1 m, sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 2,5 m. 

MỚI - NÓNG