Mực nước sông Hồng thấp ngang mực nước biển

Mực nước sông Hồng thấp ngang mực nước biển
TP - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối 21-2, mực nước sông Hồng tại Hà Nội xuống mức 0,1 m so với mực nước biển, xô đổ kỷ lục vừa mới xảy ra ngày 17-2. Đây là kỷ lục cạn nhất của sông Hồng từ trước tới nay.

Theo tin từ Cục Kiểm lâm, hơn tháng qua, cả nước rất ít mưa. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ hầu như không mưa, nhiều ngày nắng nóng với nhiệt độ lên tới 33 - 37 độ C, độ ẩm thấp dưới 50%, có ngày xuống tới 30%.

Tính đến ngày 22-2, các khu vực dưới đây đang ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm: Tri Tôn, Tịnh Biên (An Giang); tỉnh Cà Mau; Phú Quốc (Kiên Giang); Đắc Hà, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Sa Thầy, TX. Kon Tum (Kon Tum); Chư Păh, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Mang Yang (Gia Lai);  Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên, Bảo Lâm (Lâm Đồng);  Bắc Yên, Phù Yên (Sơn La).

Nếu cháy rừng xảy ra thì hầu hết các kiểu rừng đều dễ bắt lửa với tốc độ lan tràn rất nhanh.

Các khu vực sau đây đang ở cấp IV, cấp nguy hiểm: tỉnh Tây Ninh; Bình Long, Đồng Phú (Bình Phước); Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu); Tỉnh Đắc Nông; Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu (Đồng Nai); Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Lạc Dương, Di Linh, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng); Buôn Đôn, Ea H’leo, Ea Súp, Lắk, TP. Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc); Krông Pa, TX. Ayun Pa (Gia Lai); Kỳ Sơn, Tương Dương (Nghệ An); Bình Gia, Văn Lãng, Bắc Sơn, Tràng Định (Lạng Sơn); tỉnh Hòa Bình, tỉnh Cao Bằng.

Ban chỉ đạo trung ương PCCCR yêu cầu UBND các cấp và chủ rừng thuộc các địa phương trên thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.