Mừng Tết cổ truyền đồng bào Khmer

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền vui tươi và hạnh phúc.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền vui tươi và hạnh phúc.
TPO - Sáng 5/4 tại Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức họp mặt mừng Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ năm 2016.

Tham dự buổi họp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo Trung ương, địa phương cùng gần 500 đại biểu là các vị sư sãi, chức sắc và đồng bào Khmer của 17 tỉnh, thành phía Nam tham dự.

Tết Chol Chnăm Thmây năm nay diễn ra trong không khí cả nước đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc các sư sãi, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền vui tươi và hạnh phúc. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, năm 2015 và quý 1 năm 2016, kinh tế xã hội đối mặt nhiều khó khăn, đặc biệt là tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Ở những địa phương có đông đồng bào Khmer cư trú, vẫn còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 13%. Ông Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi đồng bào Khmer phát huy truyền thống đoàn kết để vươn lên, ổn định cuộc sống, giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, làm cho đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng phong phú.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, các cấp lãnh đạo địa phương tiếp tục chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc Khmer. Cụ thể, từ nay đến ngày diễn ra Tết Chol Chnăm Thmây phải có kế hoạch thăm hỏi, tặng quà cho hộ Khmer nghèo đón tết vui tươi và đầm ấm.

Ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ báo cáo, trong năm tuy còn nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế xã hội vùng ĐBSCL vẫn có những bước phát triển tích cực. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,8%, tổng sản lượng lúa đạt 25,7 triệu tấn, sản lượng thủy sản đạt 3,9 triệu tấn, sản xuất công nghiệp tăng 13,3%, kim ngạch xuất khẩu đạt 13,2 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm.

Dịp này, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tặng Bằng khen cho 10 cá nhân nghệ sĩ có thành tích trong hoạt động nghệ thuật, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

MỚI - NÓNG