Thủ tướng đối thoại với 1000 công nhân khu vực phía Bắc

Muốn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của công nhân

Thủ tướng thăm khu nhà trọ công nhân ở Đồng Văn - Hà Nam.
Thủ tướng thăm khu nhà trọ công nhân ở Đồng Văn - Hà Nam.
TPO - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các công nhân chia sẻ một cách thẳng thắn tâm tư, nguyện vọng những vấn đề bức xúc để cùng hướng đến mục tiêu năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn.

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2018, chào mừng Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 20/5, tại Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ hơn 800 công nhân lao động các khu công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng

Chủ đề của cuộc gặp gỡ năm nay là “Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn”. Cùng dự có Trưởng Ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và 11 địa phương; lãnh đạo Tổng LĐLĐVN.

Muốn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của công nhân ảnh 1 Thủ tướng thăm các gian hàng của các công ty trưng bày tại cuộc đối thoại

Phát biểu tại cuộc đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ mong muốn làm sao cuộc gặp gỡ với công nhân mang tính thiết thực hiệu quả cho công nhân lao động, chứ không chỉ hình thức gặp mặt. “Tôi muốn lắng nghe công nhân chia sẻ một cách thẳng thắn tâm tư, nguyện vọng những vấn đề bức xúc để cùng hướng đến mục tiêu năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn”, Thủ tướng chia sẻ.

Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho biết: Sau 2 năm thực hiện các nội dung trao đổi giữa Thủ tướng với công nhân và kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhiều chủ trương, chính sách, những kiến nghị, đề xuất thiết thực của đoàn viên, người lao động được Chính phủ quan tâm chỉ đạo quyết liệt, điển hình như chính sách về tiền lương, tình trạng xử lý vấn đề nợ, trốn đóng BHYT, BHXH, người sử dụng lao động bỏ trốn, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, chính sách về lao động nữ, vấn đề nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp…

Theo ông Cường, Đề án thiết chế Công đoàn được Chính phủ phê duyệt đã tạo sự đột phá trong hình thành hạ tầng cơ sở đồng bộ phục vụ nhu cầu đa dạng cho đoàn viên công đoàn tại các khu công nghiệp. Đến nay, sau 1 năm triển khai, Tổng Liên đoàn đã xác định được địa điểm, đầu tư tại hơn 20 tỉnh, thành phố, được UBND các địa phương giới thiệu đất và đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, trong đó đã triển khai nghiên cứu thị trường và đánh giá các điều kiện đầu tư dự án tại 12 địa phương.

Hiện Tổng liên đoàn đã hoàn thành bước chuẩn bị đầu tư của 3 dự án tại Quảng Nam, Tiền Giang và KCN Đồng Văn II tỉnh Hà Nam. Trong đó, dự án thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Đồng Văn II, Hà Nam, bắt đầu triển khai hạng mục đầu tiên- nhà đa năng, phục vụ tập luyện thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, sân khấu biểu diễn trong nhà của công nhân với sức chứa 500 người.

MỚI - NÓNG