Mường Lát lại bị chia cắt

Tuyến đường lên Mường Lát tiếp tục bị chia cắt.
Tuyến đường lên Mường Lát tiếp tục bị chia cắt.
TPO - Tuyến đường lên huyện vùng cao Mường Lát (Thanh Hóa) bị chia cắt do trận mưa, lũ trước gây ra chưa kịp thông tuyến thì tiếp tục bị sạt lở do ảnh hưởng của bão số 3.

Ngày 19/8, ông Cao Văn Cường – chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết, trong những ngày qua, ngành chức năng cùng nhân dân đã tập trung khắc phục thiệt hại do trận mưa lũ từ ngày 13/8 gây ra.

 Đến chiều 18/8, tuyến đường lên Mường Lát vừa được xử lý sạt lở, thông tuyến thì đợt mưa do ảnh hưởng bão số 3 trong đêm đến ngày 19/8 tiếp tục làm sạt lở ở các điểm sạt lở cũ trước đó, khiến cho Mường Lát lại rơi vào cảnh bị cô lập, chia cắt với các huyện khác.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng chính quyền và nhân dân địa phương đã và đang chuẩn bị tốt nhất các phương tiện, giải pháp để đối phó với mưa, lũ do bão, hoàn lưu của bão số 3.

Trước đó, đợt mưa lũ từ 11- 16/8 đã làm 1 người chết, thiệt hại về tài sản gần 130 tỷ đồng tại Thanh Hóa.

Đến cuối giờ chiều 19/8, tại Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, chưa có ghi nhận về thiệt hại.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.