Mỹ hỗ trợ Việt Nam 3,6 triệu USD phòng chống cúm

Mỹ hỗ trợ Việt Nam 3,6 triệu USD phòng chống cúm
TP - Ngày 23/9,  Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết, cơ quan phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) sẽ hỗ trợ các nỗ lực phòng chống cúm gia cầm và đại dịch cúm của Việt Nam qua một dự án kéo dài ba năm. Tài chính cho năm đầu tiên sẽ là 3,6 triệu USD. 

Trong một thông cáo báo chí, Đại sứ quán Mỹ cho hay, dự án sẽ được triển khai tại năm tỉnh Cần Thơ, Hà Nam, Hưng Yên, Kiên Giang, Quảng Trị, bao gồm các hoạt động: Truyền thông cộng đồng, đào tạo cán bộ y tế và thú y, khuyến khích các làng xã thực hiện các biện pháp đặc biệt nhằm giảm nguy cơ và sự lan truyền của dịch bệnh, đặc biệt tại các tỉnh thành có nguy cơ cao về cúm gia cầm.  

Đại sứ quán Mỹ cho biết, nếu ngân sách cho phép, USAID sẽ tiếp tục thực hiện dự án trong hai năm tiếp theo, với tổng giá trị dự kiến là 10 triệu USD.

MỚI - NÓNG