Mỹ mở tiệc chiêu đãi Thủ tướng Phan Văn Khải

Mỹ mở tiệc chiêu đãi Thủ tướng Phan Văn Khải
Trưa 21/6, Bộ trưởng Thượng mại Carlos M. Gutierrez đã thay mặt Chính quyền Mỹ mở tiệc chiêu đãi Thủ tướng Phan Văn khải và các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
Mỹ mở tiệc chiêu đãi Thủ tướng Phan Văn Khải ảnh 1
Ngày 21/6/2005,tại Thủ đô Washington ,DC,Thủ tướng Phan Văn Khải đã tham dự tiệc chiêu đãi lớn và phát biểu với các giới cộng đồng doanh nghiệp Mỹ.Ảnh : TTXVN.

Buổi chiều, Thủ tướng Phan Văn Khải đã tiếp Bộ trưởng Giao thông Norman Mineta, Thứ trưởng Ngoại giao Zoellick, Đại diện Thương mại  Rob Portman, Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld. Thủ tướng cũng đã đến dự lễ ra mắt của Hội đồng tư vấn cao cấp Mỹ-Việt về khả năng cạnh tranh ở Việt Nam.

Tối cùng ngày, Thủ tướng Phan Văn Khải đến dự và phát biểu ý kiến tại buổi chiêu đãi của đại diện các giới và cộng đồng doanh nghiệp Mỹ. Trong bài phát biểu, Thủ tướng đánh giá cao thiện chí và nỗ lực của Hội đồng thương mại Việt-Mỹ, Hội đồng Mỹ-ASEAN, Phòng Thương mại Mỹ cùng nhiều nhà tài trợ đã tổ chức cuộc gặp này.

Mỹ mở tiệc chiêu đãi Thủ tướng Phan Văn Khải ảnh 2
Chiều 21/6/2005 tại thủ đô Oasinhtơn, D.C, Thủ tướng Phan Văn Khải đã tới dự và phát biểu tại lễ ra mắt Hội đồng tư vấn cấp cao Việt Nam - Hoa Kỳ về khả năng cạnh tranh. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng nêu rõ: "Đây là chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, đúng vào dịp hai nước đang kỷ niệm 10 năm bình thường hóa quan hệ, đánh dấu một mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Qua chuyến thăm và kết quả của cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Mỹ, hợp tác đang rạng lên, đó là tương lai của mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi".

Thủ tướng cũng cho biết mục đích chủ yếu của chuyến thăm Mỹ lần này là chuyển tới nhân dân Mỹ thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ rằng "Chính phủ và nhân dân Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị, đối tác xây dựng, hợp tác nhiều mặt, ổn định, lâu dài với Mỹ, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi".

Thủ tướng đã điểm lại những thành tựu đạt được trong quan hệ giữa hai nước 10 năm qua và các hợp đồng lớn vừa được ký giữa doanh nghiệp hai nước. Tuy nhiên theo Thủ tướng, quy mô hợp tác giữa hai nước còn nhỏ, nhất là đối với Mỹ - cường quốc có tiềm năng to lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, có lợi ích rộng lớn ở châu Á-Thái Bình Dương. Thủ tướng nhấn mạnh trên tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt với các doanh nghiệp của Mỹ.

MỚI - NÓNG