Mỹ ủng hộ bảo lãnh cho Hàng không Việt Nam

Mỹ ủng hộ bảo lãnh cho Hàng không Việt Nam
TP - Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết, Chính phủ Mỹ đồng ý sơ bộ bảo lãnh tài chính hơn 400 triệu USD cho hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) mua 4 máy bay Boeing 787 và động cơ.
Mỹ ủng hộ bảo lãnh cho Hàng không Việt Nam ảnh 1

Sự bảo lãnh này do Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ EximBank thực hiện.

Bình luận về sự kiện này, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Marine cho biết. ông hết sức hài lòng được công bố về việc EximBank đồng ý sơ bộ bảo lãnh tài chính cho hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam mua 4 chiếc máy bay hiện đại do Mỹ sản xuất. 

Ông Michael Marine nói: “Thương vụ này sẽ giúp phục vụ tốt hơn việc đi công tác và du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam, như vậy góp phần làm cho nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng hơn nữa. Điều đó có lợi cho cả hai nước”.

Tính đến tháng 8 năm nay, hãng Hàng không Việt Nam có 38 chiếc máy bay các loại trong đó 10 chiếc Boeing 777-200ER, 1 Boeing 767-300ER, 10 Airbus A320-200, 1 Airbus A330-300, 5 Airbus A321-200, 9 chiếc máy bay hạng nhẹ ATR-72, và 2 chiếc Fokker-70.

Vừa qua Hãng Hàng không Việt Nam đã đặt hàng thêm 4 chiếc Boeing 787 dự định tiếp nhận vào năm 2010 và 10 chiếc Airbus A321-200 bắt đầu tiếp nhận từ năm nay.

Hãng Hàng không Việt Nam có kế hoạch mở thêm các đường bay tầm xa và tầm trung đồng thời dự định sẽ mua thêm máy bay mới để thay thế cho những chiếc máy bay trong đội bay của mình hiện còn phải đi thuê của nước ngoài.

Trước đây vào các năm 2003 và 2004, Ngân hàng EximBank Mỹ đã bảo lãnh để Việt Nam mua 4 chiếc Boeing 777-200ER. Ngân hàng này là cơ quan tín dụng xuất khẩu chính thức của Mỹ chuyên trợ giúp tài chính thông qua bảo lãi tiền vay, bảo hiểm tín dụng tiền gửi và cho vay trực tiếp. 

MỚI - NÓNG