Năm 2008, chi hơn 42.000 tỷ đồng cho an sinh xã hội

Năm 2008, chi hơn 42.000 tỷ đồng cho an sinh xã hội
TP - Ông Nguyễn Đức Hòa, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, cho biết như vậy, tại buổi công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2008 do Tổng cục Thống kê tổ chức ngày 31/12/2008.

Theo ông Hòa, số tiền trên được dùng để chi trợ giá dầu hỏa cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng chưa có điện thắp sáng; trợ giá dầu cho ngư dân đánh bắt xa bờ; chi bảo trợ xã hội; mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo; cấp học bổng cho học sinh dân tộc nội trú, bán trú...

Lao động khu vực Nhà nước, có thu nhập bình quân một tháng năm 2008 đạt 2,7 triệu đồng, tăng gần 29% so với năm trước. Thu nhập bình quân của lao động khu vực Nhà nước do Trung ương quản lý đạt 3,4 triệu đồng; thu nhập bình quân của lao động khu vực Nhà nước địa phương quản lý đạt 2,2 triệu đồng.

Nhờ chính sách an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo của cả nước năm 2008 ước tính 13,5%, thấp hơn năm ngoái.

Để khắc phục tình trạng thiếu việc làm, Bộ LĐ - TB & XH tổ chức thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, nhằm củng cố thị trường lao động thông qua hệ thống 31 trung tâm giới thiệu việc làm trong cả nước, phát triển thành sàn giao dịch việc làm và hệ thống thông tin thị trường lao động. Nhờ vậy tổng số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế năm 2008 ước tính 45 triệu người.

Đánh giá về tình hình KT - XH năm 2009, Thứ trưởng Hòa khẳng định kinh tế thế giới còn ẩn chứa nhiều rủi ro, khó lường và kinh tế trong nước đang xuất hiện một số khó khăn mới.

Để đối phó, các cấp, các ngành cần khẩn trương tập trung mọi nỗ lực, chủ động thực hiện đồng bộ và có hiệu quả năm nhóm giải pháp trọng tâm của Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm và duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội;

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh;

Củng cố hệ thống phân phối, khắc phục các điểm yếu để đối phó với việc mở cửa dịch vụ phân phối cho các doanh nghiệp nước ngoài từ 1/1/2009. Toàn xã hội cần đặc biệt quan tâm hơn nữa tới công tác an sinh xã hội;

Cần tổ chức triển khai thực hiện các chế độ, chính sách kịp thời, đúng đối tượng; triển khai nghiêm túc và có hiệu quả đề án về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

MỚI - NÓNG