Năm 2009, gần 400 vụ buôn người

Năm 2009, gần 400 vụ buôn người
TP - Năm qua, toàn quốc xảy ra 395 vụ buôn bán người, với tổng số 869 nạn nhân bị lừa bán, tăng 5,3% số vụ so với năm 2008, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết hôm qua tại cuộc họp Ban chỉ đạo 138/CP và 130/CP.

Trong con số trên, cơ quan chức năng đã điều tra khám phá 335 vụ, bắt 495 đối tượng buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Cũng theo ông Tiệm, ở nước ta còn xuất hiện tội phạm buôn bán đàn ông, xảy ra ở các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Quảng Ninh, Lạng Sơn; chiếm đoạt bắt cóc trẻ em, buôn bán trẻ sơ sinh, trẻ trong bào thai và buôn bán nội tạng.

Gia tăng tội phạm lừa phụ nữ trẻ em bán ra nước ngoài dưới hình thức môi giới hôn nhân, cho nhận con nuôi, xuất khẩu lao động và du lịch.

Riêng tại TPHCM, từ năm 2008 đến nay, cơ quan chức năng xử lý 38 vụ, 170 đối tượng môi giới trái phép cho gần 2.000 phụ nữ kết hôn với người nước ngoài.

Điển hình, ngày 30-12-2009, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên sơ thẩm xét xử đường dây đưa khoảng 400 phụ nữ ra nước ngoài dưới hình thức môi giới hôn nhân trái phép. Đường dây này do bà trùm Nguyễn Thị Ngọc Yến (SN 1956, quê Bến Tre, trú quận 1 TPHCM cầm đầu).

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt bà Yến 12 năm tù giam về tội buôn bán phụ nữ; 3 đồng phạm trong đường dây của bà Yến lĩnh từ 2 đến 7 năm tù với cùng tội danh.

Ban chỉ đạo 130/CP cho biết cũng vừa hoàn tất văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, báo cáo kết quả xác minh tình hình buôn bán phụ nữ, trẻ em ở tỉnh Lai Châu và vụ 31 trẻ em mồ côi ở Bảo Lộc, Lâm Đồng mất tích, nghi bị buôn bán.

Về các loại tội phạm khác, qua rà soát, Bộ Công an xác định toàn quốc hiện còn hơn 300 băng nhóm và gần 2.000 đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội liên quan đến bảo kê nhà hàng, bến bãi, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản.

Tình trạng sử dụng vũ khí nóng, vật liệu nổ gây án gia tăng cả về số vụ lẫn tính chất nghiêm trọng. Tình trạng học sinh, sinh viên phạm tội tăng cao đến mức báo động...

Cũng trong năm 2009, các cơ quan chức năng phát hiện hơn 17.000 vụ phạm tội kinh tế, tham nhũng; 13.000 vụ tội phạm ma tuý và hơn 4.000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường.

MỚI - NÓNG