Năm 2009: Nhiều bão hơn trên Biển Đông

Năm 2009: Nhiều bão hơn trên Biển Đông
TP - Ông Bùi Minh Tăng - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, cho biết, năm 2009, số cơn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam còn nhiều và sớm hơn cả năm 2008 và trung bình nhiều năm, có thể lên đến 10 cơn.

“Lượng mưa trên cả nước cũng ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Mưa lớn có khả năng xảy ra trên diện rộng và thành các đợt kế tiếp nhau, rất khó lường.

Đặc biệt, cần đề phòng bão mạnh, lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất, nhất là ở khu vực miền núi Bắc bộ và Trung bộ” - Bộ trưởng NN&PTNT kiêm Trưởng Ban chỉ đạo PCLB T.Ư Cao Đức Phát nhận định.

Cũng theo ông Tăng, trong hai tháng đầu năm 2009, xảy ra một số hiện tượng thời tiết tương đối bất thường. Nền nhiệt độ trung bình của Bắc bộ tháng Hai đạt mức cao chưa từng có, trong đó, nền nhiệt độ trung bình ở Hà Nội lên tới 22,5 độ C, cao nhất cùng thời kỳ từ năm 1927 tới nay.

Còn tại Quảng Ngãi và Khánh Hòa, ngay những ngày đầu năm, xuất hiện đợt lũ muộn trái mùa, đỉnh lũ lên tới mức báo động III và vượt mức báo động III. Đây là trận lũ trái mùa lớn nhất trong lịch sử khu vực này.

Năm 2008 ghi nhận nhiều kỷ lục về mưa bão nhưng năm 2009 dự báo diễn biến thời tiết, thiên tai còn phức tạp, cam go hơn - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát thống nhất nhận định như vậy tại hội nghị trực tuyến về phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, tổ chức hôm qua 19/3, với hơn 1.000 đại biểu tham dự tại các đầu cầu.
MỚI - NÓNG