Năm 2009: Sẽ có 10 đợt nắng gắt trên diện rộng

Năm 2009: Sẽ có 10 đợt nắng gắt trên diện rộng
Mùa hè năm nay các đợt nắng nóng, mưa bão... sẽ diễn biến phức tạp và khó lường hơn trung bình nhiều năm. Đặc biệt, có tới 10 đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng và diễn ra sớm hơn so với năm 2008.

Đây là nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương.

Mặc dù mùa mưa chưa tới, song từ đầu năm đến nay trên cả 3 miền Bắc-Trung-Nam của nước ta đã và đang xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan, như mưa trái mùa ở khu vực Nam bộ; giông lốc tại miền Trung và mưa đá kèm lốc xoáy trên các tỉnh miền núi phía Bắc, gây thiệt hại đáng kể về tài sản và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Bà Nguyễn Lan Châu, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cảnh báo:

Các đợt nắng nóng trong mùa hè năm nay nhiệt độ sẽ cao hơn và mỗi đợt cũng kéo dài hơn; cường độ mưa và các trận bão nhiều hơn trung bình nhiều năm.

Riêng Bắc bộ Trung bộ và Nam bộ mùa mưa sẽ đến sớm hơn mọi năm, những trận mưa lớn tập trung vào giữa mùa và rất khó dự báo chuẩn xác.

Từ cuối tháng 5 các sông ở Bắc bộ và Trung bộ sẽ xuất hiện lũ Tiểu mãn. Đỉnh lũ cao nhất trên các sông chính của Bắc bộ vào tháng 8; Trung bộ cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9. Tuy vậy, từ nay đến hết tháng 5 miền Bắc vẫn còn bị ảnh hưởng từ 3-4 đợt không khí lạnh.

Dự báo khoảng từ 18-19/4 sẽ có một đợt không khí lạnh tràn xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.

Theo Văn Hào
TTXVN

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.