Năm 2013, Nam Phi bắt 77 người Việt săn trộm tê giác

TP - Thông tin được đưa ra trong buổi gặp mặt truyền thông tại TPHCM do Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường - Phát triển (CHANGE) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tổ chức Cứu trợ hoang dã (WildAid) và Quỹ Hoang dã châu Phi (African Wildlife Foundation) tổ chức ngày 27/8. 

Theo thông tin từ cuộc gặp mặt, Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia tiêu thụ sừng tê giác nhiều nhất. 


Giá bán trên 65.000 USD/kg sừng tê giác ngoài chợ đen là động lực cho những kẻ săn trộm bất chấp pháp luật. 

Năm 2013, tại Nam Phi, 101 người bị bắt vì săn trộm tê giác thì có tới 77 người Việt Nam. 

Tại cuộc gặp gỡ, GS.BS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, khẳng định, sừng tê giác không chữa được bệnh ung thư.

MỚI - NÓNG