Năm 2015, xử phạt vi phạm giao thông gần 3.000 tỷ đồng

Lực lượng CSGT đảm bảo TTATGT. Ảnh: MĐ.
Lực lượng CSGT đảm bảo TTATGT. Ảnh: MĐ.
TP - Năm 2015, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý gần 4,5 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao giao thông (TTATGT), nộp kho bạc nhà nước 2.873 tỷ đồng, phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ 1.822 đối tượng phạm pháp hình sự.

Ngày 5/1, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, năm 2015, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý gần 4,5 triệu trường hợp vi phạm TTATGT, nộp kho bạc nhà nước 2.873 tỷ đồng, phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ 1.822 đối tượng phạm pháp hình sự.

Cụ thể, lực lượng CSGT từ T.Ư đến địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, biện pháp bảo đảm TTATGT và trật tự xã hội trên cả 3 lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đây là năm thứ ba liên tiếp, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương. Tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên đường thủy nội địa được đấu tranh, ngăn chặn.

Năm qua, lực lượng CSGT phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ 1.374 vụ với 1.822 đối tượng phạm pháp hình sự; phát hiện 2.890 vụ, 448 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa không hóa đơn, chứng từ…

Thượng tướng Lê Quý Vương biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà lực lượng CSGT toàn quốc đạt được trong năm 2015. Năm 2016 tiếp tục được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xác định là năm an toàn giao thông với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ”, với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

Trước mắt, Thượng tướng Lê Quý Vương yêu cầu lực lượng CSGT cần triển khai ngay kế hoạch, tăng cường lực lượng, phương tiện đảm bảo TTATGT, đảm bảo tuyệt đối an toàn thời gian diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, bầu cử Quốc hội khóa XIV.

MỚI - NÓNG