Năm 2019, phát triển mới ít nhất 200.000 người tham gia BHXH tự nguyện

Năm 2019, phát triển mới ít nhất 200.000 người tham gia BHXH tự nguyện
TP - Bộ LĐ-TB&XH vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về tình hình triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW. 

Theo đó, chỉ sau 4 tháng (từ tháng 9 -12/2018), cả nước đã phát triển mới được hơn 40.000 người tham gia BHXH tự nguyện. Tới hết quý I/2019, số tham gia BHXH tự nguyện toàn quốc đạt khoảng 312.000 người. Bộ LĐ-TB&XH đặt mục tiêu năm 2019, tăng mới được ít nhất 200.000 người tham gia BHXH tự nguyện. Để đạt điều này cần sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của bộ, ngành, địa phương. Đồng thời sẽ trình Thủ tướng một số chính sách mới, như thí điểm gói BHXH tự nguyện ngắn hạn; Nâng cao hiệu quả quản lý, đầu tư quỹ BHXH; ngăn chặn hành vi trục lợi, gian lận tiền BHXH; Uỷ thác thu BHXH…

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.