Năm cơ quan cùng quản, hồ Gươm vẫn ô nhiễm

Năm cơ quan cùng quản, hồ Gươm vẫn ô nhiễm
TP - Chiều ngày 23-2, ông Nguyễn Quốc Hoa - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết, sắp tới cơ quan chức năng sẽ kiểm tra tình hình xả nước và chất thải của nhà hàng Thủy Tạ và một số cơ sở kinh doanh sát hồ.

Ông Hoa cũng nói, một vấn đề nhức nhối hiện nay là ý thức bảo vệ hồ của người dân và du khách quá kém nên vẫn có tình trạng gây ô nhiễm.

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, hiện có quá nhiều cơ quan cùng tham gia quản lý hồ Gươm. Cụ thể, về trật tự, an ninh, vệ sinh môi trường trên mặt nước, văn minh đô thị quanh hồ thuộc về quận Hoàn Kiếm. Riêng vệ sinh thu gom rác ngay trên đường dạo lại thuộc về Xí nghiệp Môi trường; trên thảm cây, bồn hoa lại do Cty Công viên cây xanh.

Toàn bộ dưới lòng hồ lại do 2 cơ quan: Những vấn đề liên quan khoa học, kiểm tra trắc địa là do Sở KH&CN; liên quan cấp nước, nạo vét bùn, đường thoát, đường thải thì do Sở Xây dựng. Liên quan đến di tích như Tháp Rùa, Đền Ngọc Sơn thì do Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch...

Đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho rằng: đang cần mô hình quản lý tốt hơn cho hồ Gươm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.