Nam công nhân để lại lời nhắn tuyệt mệnh rồi nhảy lầu

Khu nhà ở tập thể công nhân công ty TNHH Zeng Hsing, nơi xảy ra vụ việc
Khu nhà ở tập thể công nhân công ty TNHH Zeng Hsing, nơi xảy ra vụ việc
TPO - Công nhân tại khu nhà ở tập thể của công ty TNHH Zeng Hsing tá hỏa chứng kiến một đồng nghiệp rơi từ lầu 3 xuống đất. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chiều tối ngày 12/6, tin từ Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, họ vừa cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân một trường hợp nhảy lầu tại khu nhà ở tập thể công nhân trên địa bàn xã Vĩnh Tân.

Trước đó, vào khoảng 11h cùng ngày tại khu công nghiệp VSIP 2A, xã Vĩnh Tân, nhiều công nhân tá hỏa chứng kiến cảnh anh tên L.V.T (SN 1990, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) rơi từ tầng 3 khu nhà tập thể công nhân của công ty TNHH Zeng Hsing (chuyên sản xuất máy chuyên dụng, vốn Đài Loan) xuống đất. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Nhận được tin báo, công an địa phương đã tới hiện trường để  điều tra nguyên nhân vụ việc. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện trong điện thoại của nạn nhân có tin nhắn với nội dung xin lỗi gia đình vì nợ nần nhiều. Tuy nhiên, tin nhắn này chưa được gửi đi.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG