Nam Định: Mương thủy lợi “kêu cứu”

Nam Định: Mương thủy lợi “kêu cứu”
TP - Huyện Ý Yên là vùng đất thuần nông, loại cây trồng chủ lực là lúa nước. Để có nước phục vụ cho việc trồng lúa, huyện đã đào một hệ thống kênh mương dày đặc nhưng lại bị dân lấn chiếm.
Nam Định: Mương thủy lợi “kêu cứu” ảnh 1

Trong những năm gần đây, nhiều cánh đồng của bà con nông dân vẫn phải chịu cảnh khô hạn, thiếu nước nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do có nhiều đoạn kênh bị người dân lấn chiếm làm nhà khiến dòng chảy bị thu hẹp.

Chỉ tính riêng đoạn kênh chạy dọc Quốc lộ 10 thuộc địa bàn thị trấn Cát Đằng đã có hàng chục ngôi nhà xây lấn xuống lòng kênh. Bên cạnh đó, hiện nay hầu hết các kênh mương ở huyện Ý Yên đều bị bèo tây phủ kín làm nước không chảy được.

Tại trạm bơm ở trung tâm thị trấn huyện, các nhân viên thủy lợi phải lội xuống mương dẹp bèo tây mà vẫn không đủ nước chảy vào ống hút cho máy bơm hoạt động (ảnh).

Đề nghị chính quyền huyện Ý Yên có biện pháp khắc phục tình trạng trên để bà con nông dân đỡ nỗi lo chống hạn, mất mùa. 

MỚI - NÓNG