Năm người nhảy lầu thoát khỏi vụ cháy kinh hoàng ở Sài Gòn

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.
TPO - Liên quan đến vụ cháy làm 6 người trong gia đình chết thương tâm vào rạng sáng nay, thông tin từ bệnh viện cho biết có 5 người nhảy từ tầng 2 căn nhà xuống đất thoát thân bị đa chấn thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.
Player Loading...

Chiều 16/12, BS Nguyễn Đình Phú – Phó giám đốc bệnh viện Nhân Dân 115, TPHCM cho biết, từ 0h40 đến 1h14 ngày 16/12, khoa Cấp cứu bệnh viện đã tiếp nhận 5 trường hợp nhập viện cấp cứu do nhảy từ tầng 2 căn nhà bốc cháy xuống đất để thoát thân nên bị thương.

Các nạn nhân gồm các bệnh nhân: Kiều Quốc Lộc (SN 1991), Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1993), Lê Thị Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hằng (SN 1995) và Lê Tuấn Cường (SN 1996) trong tình trạng đa chấn thương.

Trong đó, bệnh nhân Lê Thị Cẩm Hà bị thương ở gót chân phải, vai phải, gãy gót chân; bệnh nhân Nguyễn Thị Hằng bị một vết thương ở khuỷu phải; anh Lê Tuấn Cường bị thương ở gót chân và bỏng độ 2 ở hai bàn tay. Cả ba người đều là nạn nhân nhảy từ lầu 2 căn nhà bốc cháy xuống đất để thoát thân. Sau khi sơ cứu, bó bột, bác sĩ cho uống thuốc kháng sinh và đã được xuất viện.

Năm người nhảy lầu thoát khỏi vụ cháy kinh hoàng ở Sài Gòn ảnh 1

Năm chiếc xe máy cháy rụi được đưa ra ngoài.

Năm người nhảy lầu thoát khỏi vụ cháy kinh hoàng ở Sài Gòn ảnh 2

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Hai người còn lại đang được điều trị tại bệnh viện là bệnh nhân Kiều Quốc Lộc do đạp cửa kính và nhảy từ tầng xuống đất nên đã gây một vết thương cổ chân phải và tổn thương động mạch chày sau bên phải. Bệnh nhân đã được các bác sĩ phẫu thuật khâu nối gân, nối mạch máu.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Huyền bị một vết thương ở bàn chân phải, vết thương trán 3cm, một vết thương ở gối phải, gãy xương bánh chè bên phải đã chuyển phòng mổ để xử lý vết thương bánh chè. 

MỚI - NÓNG