Nam thanh niên bất ngờ vứt xe bỏ chạy khi thấy CSGT

Anh Hóa vui mừng nhận lại chiếc xe từ các chiến sĩ CSGT Đội 1.
Anh Hóa vui mừng nhận lại chiếc xe từ các chiến sĩ CSGT Đội 1.
Thấy cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe phía trước, nam thanh niên đi xe máy vội vứt xe lại, bỏ chạy thục mạng. Qua xác minh, các chiến sĩ CSGT xác định chiếc xe trên vừa bị trộm cắp vào sáng cùng ngày.

Vụ việc diễn ra khoảng 15h45 ngày 23/1 tại chốt giao thông phía nam cầu Chương Dương. Thời điểm trên, Trung uý Trần Ngọc Long và Thiếu uý Phạm Gia Hợp (Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT CATP Hà Nội) phát hiện một thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Anh này vừa điều khiển xe máy vừa nghe điện thoại, dáng vẻ lấm lét.

Tổ công tác đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, khi vừa thấy tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, thanh niên trên đã vứt lại xe và bỏ chạy. Do đường đông, ùn tắc cục bộ nên tổ công tác không thể truy đuổi đối tượng.

Kiểm tra chiếc xe bị vứt lại, tổ công tác phát hiện ổ khoá bị đục. Xác minh qua Công an tỉnh Hưng Yên, tổ công tác được biết, chiếc xe BKS 89L1-832.91 trên vừa được khai báo mất tại Công an xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên vào sáng cùng ngày.

Tổ công tác đã trực tiếp liên hệ với Công an xã Lạc Hồng và liên hệ với chủ xe là anh Hồ Văn Hoá, Chủ tịch Hội Nông dân xã.

Tại trụ sở Đội CSGT số 1, anh Hoá cho biết, tối 22/1, sau khi đi làm về, anh vẫn dựng xe ở sân trước nhà. Tuy nhiên, kẻ gian đã dùng vam phá khoá và trộm mất chiếc xe.

Sau khi nhận lại chiếc xe của mình, anh Hoá đã viết thư cảm ơn Đội CSGT số 1 và Phòng CSGT - CATP Hà Nội.

Theo Khánh Linh
Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.