Nam thanh niên bỏ lại xe giữa cầu, nhảy xuống sông tự vẫn

Chiếc xe máy mà nam thanh niên để lại.
Chiếc xe máy mà nam thanh niên để lại.
TPO - Đang lưu thông trên đường, Hiếu bất ngờ dừng xe lại, trèo qua lan can cầu gieo mình xuống sông tự vẫn trước sự ngỡ ngàng của nhiều người đi đường.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 22/10 tại cầu Bến Thủy (nối hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh). Nạn nhân là anh Nguyễn Phùng Hiếu (SN 1989, trú tại Khối 4, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An).

Thời điểm trên, anh Hiếu đi xe máy lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc – Nam khi đến cầu Bến Thủy thì bất ngờ dừng xe lại rồi trèo lên lan can gieo mình xuống sông tự vẫn trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường.

Nhân chứng đi đường kể lại: “Lúc đó tôi đi sau người này khoảng 20 m. Đến giữa cầu thì nam thanh niên này dừng lại, gỡ bỏ mũ bảo hiểm rồi trèo qua lan can cầu và nhảy xuống sông Lam. Những người đi sau dừng xe theo và chạy lại nhưng không kịp”. Thông tin nhanh chóng được người đi đường báo lên chính quyền địa phương.

Nam thanh niên bỏ lại xe giữa cầu, nhảy xuống sông tự vẫn ảnh 1

Người đi đường hiếu kỳ dừng lại giữa cầu làm tắc nghẽn giao thông khoảng 30 phút

Nhận được tin báo, Trạm công an Gia Lách (thuộc công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) có mặt tại hiện trường. Kiểm tra chiếc xe nạn nhân để lại, cơ quan chức năng xác định tên, tuổi, địa chỉ và thông báo cho người nhà biết tin. Rất đông người đi đường hiếu kỳ dừng lại làm tắc nghẽn giao thông đoạn qua cầu Bến Thủy khoảng 30 phút.

Hiện người nhà và lực lượng chức năng địa phương đang thuê cứu hộ dùng thuyền, câu vương tìm kiếm nạn nhân mất tích.  

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.