Tiền Giang:

Nam thanh niên nguy kịch vì tông đuôi ô tô dừng đèn đỏ

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Do chạy tốc độ cao và sai làn đường nên nam thanh niên điều khiển xe máy đã tông thẳng vào đuôi xe bán tải đang dừng chờ đèn đỏ. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị văng lên thành thùng xe rồi rơi xuống đất, đa chấn thương.

Khoảng 18h20 phút ngày 15/11, trên QL 1A đoạn gần ngã tư Lương Phú thuộc xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra một vụ TNGT làm một thanh niên nguy kịch.

Theo một người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm trên, xe bán tải BKS 51C-430.72 đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Lương Phú thì bất ngờ bị nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 66B1-007.94 chạy cùng chiều tông vào đuôi xe. Cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên nằm vắt vẻo trên thành thùng xe sau đó rớt xuống đường bị đa chấn thương và gãy chân. Chiếc xe bán tải và xe máy hư hỏng nặng.

Rất may cùng thời điểm đó, xe cấp cứu BKS 63M-000.16 của Trung tâm y tế huyện Châu Thành chạy ngang qua đã dừng lại chở nam thanh niên đi cấp cứu. Tại Trung tâm y tế huyện Châu Thành người thân của nam thanh niên cho biết nạn nhân là Nguyễn Huỳnh Trung, 24 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Sau khi nhận được tin báo Phòng CSGT công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt điều tiết giao thông giải tỏa ùn tắc và phối hợp với đội CSGT công an huyện Châu Thành điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.