Nam Trung bộ, Tây Nguyên tiếp tục hạn nặng

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư nhận định, tình trạng khô hạn ở Nam Trung bộ diễn ra khốc liệt, khả năng đến hết tháng 9 tới mới được cải thiện; còn Tây Nguyên tình trạng trên sẽ được cải thiện từ tháng 6.

Trong 3 tháng đầu năm 2015, khu vực Nam Trung bộ ít mưa, thậm chí nhiều nơi chưa có mưa. Tổng lượng mưa khu vực này thời gian qua liên tục thiếu hụt so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 40-100%. Tình cảnh cũng tương tự cũng diễn ra tại Tây Nguyên.

Dòng chảy trên phần lớn các sông ở hai khu vực trên luôn nhỏ hơn mức TBNN. Mực nước hạ lưu một số sông đã xuống mức thấp nhất lịch sử hoặc thấp nhất cùng kỳ, các hồ chứa nước đều ở mức thấp, có hồ bị cạn kiệt.

Cụ thể, lượng dòng chảy trên phần lớn các sông chính ở Nam Trung bộ đều thiếu hụt so với TBNN cùng kỳ từ 40-80%, một số nơi thấp hơn. Một số sông suối nhỏ cạn kiệt không có nước.

Tại Tây Nguyên, từ đầu năm đến nay, lượng dòng chảy trung bình các tháng đều thấp hơn TBNN cùng kỳ 40-60%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2014 50-70%.

Hiện, dung tích trữ của các hồ chứa thủy lợi ở khu vực Tây Nguyên đạt trung bình từ 50-60%, một số hồ nhỏ ở khu vực Đắk Nông, Đắk Lắk đã cạn nước. Các hồ thủy điện thấp hơn mực nước dâng bình thường từ 0,4-6 m. Tình hình khô hạn, thiếu nước đang xảy ra gay gắt từ các tỉnh Khánh Hòa đến Bình Thuận, Đắk Lắk và Đắk Nông.

Theo dự báo, trong tháng 5, 6 và tháng 10 năm nay, nền nhiệt độ ở Nam Trung bộ và Tây Nguyên phổ biến cao hơn TBNN từ khoảng 0,5-1độ C.

Từ tháng 5 đến tháng 10/2015, lượng mưa lượng mưa ở khu vực Nam Trung bộ phổ biến thấp hơn TBNN từ 20-50%. Tình trạng thiếu hụt mưa tiếp tục kéo dài đến khoảng giữa tháng 9/2015.

Tại Tây Nguyên, tháng 5, 6 và tháng 10/2015, lượng mưa ở khu vực này và Bình Thuận phổ biến thấp hơn TBNN từ 20-50%; các tháng 7,8 và 9/2015 có lượng mưa dao động ở mức xấp xỉ TBNN.

Mùa mưa ở Tây Nguyên và Bình Thuận đến muộn hơn và kết thúc sớm hơn so với TBNN. Các đợt mưa chuyển mùa có lượng mưa chưa đồng đều, tình trạng khô hạn tiếp tục kéo dài cho đến khoảng cuối tháng 5/2015 mới dần được cải thiện.

Theo dự báo, các tháng tiếp theo của mùa khô năm 2015 (cuối tháng 4-9/2015), các sông ở Khánh Hòa đến bắc Bình Thuận thấp hơn 80-90%, có nơi thấp hơn. Nhiều khả năng hạ lưu các sông sẽ xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng thời kỳ hoặc thấp nhất lịch sử.

Tình trạng khô hạn, thiếu nước tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực từ Khánh Hòa đến bắc Bình Thuận và có khả năng kéo dài tới giữa tháng 9/2015. Xâm nhập mặn tiếp tục lấn sâu vào vùng cửa sông, ven biển khu vực Nam Trung bộ.

Trong các tháng 4-5/2015, dòng chảy trên các sông ở khu vực Tây Nguyên thấp hơn từ 40-60%, các tháng tiếp theo thấp hơn khoảng 20-30%. Tình trạng khô hạn, thiếu nước tiếp tục xảy ra trên khu vực Tây Nguyên kéo dài đến cuối tháng 5. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, đêm 11/4, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ. Đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa vài nơi ở miền Bắc và Thanh Hóa. Từ sáng 12/4, khu vực Bắc và Trung Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mua to.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.