Nạn nhân thứ 2 vụ ngộ độc bọ rầy đã tử vong

Nạn nhân Phạm Phú Nhàn những ngày được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.
Nạn nhân Phạm Phú Nhàn những ngày được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.
TPO - Chiều 25/4, UBND xã Tiên Mỹ (Tiên Phước, Quảng Nam) xác nhận, ông Phạm Phú Nhàn (49 tuổi, ngụ tại thôn 2 xã Tiên Mỹ) đã tử vong sau vụ ngộ độc do ăn bọ rầy. Ông Nhàn là nạn nhân thứ 2 tử nạn trong vụ ngộ độc.

Trước đó, chiều ngày 20/4, ông Võ Tùng Lâm (41 tuổi, trú cùng xã Tiên Mỹ) đã tử vong do ăn bọ rây.

Sáng 20/4 vừa qua, trong lúc đi làm thuê trong rừng, ông Nhàn cùng ông Lâm và anh Trần Ngọc Viên (ngụ xã Tiên An, huyện Tiên Phước) cùng nhau ăn bọ rầy rang. 

Sau khi ăn cả 3 chóng mặt nôn ra máu và đi ngoài liên tiếp nên được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước cấp cứu. Do ngộ độc quá nặng, ông Lâm tử vong vào chiều 20/4. 

Ông Nhàn sau đó được đưa xuống cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam trong tình trạng nguy kịch, thận tổn thương (suy thận cấp), mạch yếu. 

Tại bệnh viện, ông Nhàn có khai báo với y bác sỹ ở đây rằng: cả 3 người nhậu rượu và 1 bát bọ rầy rang dẫn đến ngộ độc. Dù được các bác sĩ cho chạy thận nhân tạo để lọc máu nhưng ông Nhàn đã không qua khỏi.  Được biết, hoàn cảnh của ông Nhàn sống một mình, không vợ không con, làm thuê sống qua ngày.

Về trường hợp anh Viên, sau khi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, sức khỏe của người này đã ổn định. Khi nghe tin ông Lâm và ông Nhàn tử vong, anh Viên đã đến nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam để bác sĩ theo dõi. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.