Nạn ruồi quanh nhà máy Kwong Lung-Meko

Ruồi bâu đen thực phẩm tại chợ Sang Trắng.
Ruồi bâu đen thực phẩm tại chợ Sang Trắng.
TP - Sau khi vụ cháy tại Công ty may Kwong Lung - Meko (KCN Trà Nóc) được dập tắt, những ngày gần đây, ruồi bỗng dưng xuất hiện dày đặc khu vực xung quanh nhà máy. Theo khảo sát của phóng viên Tiền Phong, hiện ruồi vẫn bám đầy các tường rào, cây cối, nhà cửa, vật dụng của bà con sinh sống trong bán kính khoảng 500m quanh công ty may Kwong Lung - Meko.

Bà Nguyễn Thị Hòa (72 tuổi, ngụ KV4, phường Trà Nóc) cho biết, ruồi bắt đầu xuất hiện từ khoảng hai tuần trước và dày đặc trong những ngày gần đây. “Gia đình tôi bán cơm, bún lâu năm ở đây, giờ ruồi như vậy người ta nói mất vệ sinh nên họ đâu dám vào ăn uống. Thu nhập hằng ngày của gia đình tôi giảm đi một nửa so với trước đây” - bà Hòa than thở. Theo bà Hòa, cứ khoảng 8 giờ sáng, ruồi xuất hiện nhiều nhất, gia đình bà đã dùng mọi biện pháp để diệt ruồi như dùng thuốc xịt, miếng dán ruồi, nhang trừ muỗi… vẫn không ăn thua. Khi buôn bán, dọn dẹp xong, bà Hòa phải đóng chặt cửa không dám mở vì sợ ruồi bay vào nhà nhiều hơn.

Chị Lê Thị Mai (35 tuổi, ngụ cùng địa phương) lo lắng nói: “Ở đây ruồi nhặng bay xèo xèo cả ngày lẫn đêm như ong vỡ tổ, bâu đen đồ đạc trong nhà”. Chị Mai lo lắng cho 2 đứa con nhỏ bị bệnh do ruồi gây ra.     

Ngồi bán trái cây ở chợ dưới chân cầu Sang Trắng, anh Trần Văn Vũ luôn tay cầm cây xua đuổi ruồi. Anh nói giọng buồn rầu: “Đám cháy kéo dài cả tháng trời tôi đâu có buôn bán gì được, tiền bạc phải đi vay mượn người ta xài. Nay hết nạn lửa trở lại bán chưa được bao lâu thì tới nạn ruồi. Trái cây không hôi thối gì mà nó cũng bâu vô, thấy ruồi bâu đen đâu có ai dám mua”.

Ông Nguyễn Văn Thảo - Chủ tịch UBND phường Trà Nóc (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) cho Tiền Phong biết sáng 19/4 phường đã phối hợp với Cảnh sát môi trường thành phố Cần Thơ và Trung tâm Y tế dự phòng quận Bình Thủy đến khảo sát nguồn gốc phát sinh ruồi. Theo ông Thảo, nguyên nhân là do số lông vũ cháy còn sót lại bị ngập nước nên tạo ra mùi hôi từ đó lôi cuốn ruồi đậu rồi sản sinh ra ấu trùng dẫn đến nạn ruồi như hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Thảo – Chủ tịch UBND phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ  cho biết, chính quyền địa phương đã tiến hành phun thuốc 2 lần vào ngày 3/4 và 13/4 quanh khu vực dân cư sinh sống và bên trong Công ty Kwong Lung Meko, đồng thời đề nghị Công ty Kwong Lung - Meko phải phun thuốc diệt ruồi trong công ty. Trung tâm Y tế dự phòng quận sẽ phun thuốc diệt ruồi liên tiếp 2 đợt nữa trong vài ngày tới để xem diễn biến ruồi như thế nào rồi sẽ tính biện pháp giải quyết tiếp theo. “Tới thời điểm hiện tại, khu vực bị ảnh hưởng do ruồi vẫn chưa có dịch bệnh xảy ra”- ông Thảo nói. 

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.