Nâng bước đến trường cho hai chị em mồ côi

Đại diện báo Tiền Phong và Công ty Điện lực tỉnh Vĩnh Long trao quà cho em Lý Lam Chiều và em trai Lý Gia Trường.
Đại diện báo Tiền Phong và Công ty Điện lực tỉnh Vĩnh Long trao quà cho em Lý Lam Chiều và em trai Lý Gia Trường.
TPO - Chiều 25/7, đại diện báo Tiền Phong và Công ty Điện lực Vĩnh Long đã đến thăm và tặng quà cho hai cháu bé mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn là Lý Lam Chiều (12 tuổi) và em Lý Gia Trường(10 tuổi), ngụ tại ấp Đông Hòa 2, xã Đông Thành, TX. Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Món quà do Công ty Điện Lực Vĩnh Long tặng, gồm 5 triệu đồng tiền mặt, một chiếc xe đạp trị giá 2 triệu đồng, 2 chiếc cặp và các nhu yếu phẩm khác.

Cháu Lý Lam Chiều năm học mới này vào lớp 7 và em trai Lý Gia Trường vào lớp 3, mồ côi cha từ nhỏ, mẹ lâm bệnh nặng, nên cả hai có nguy cơ bỏ học vì không nơi nương tựa (Báo Tiền Phong ngày 7/7 đã phản ánh).

Ông Huỳnh Vĩnh Phúc-Chánh văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện Lực Vĩnh Long cho biết, ngay sau khi báo Tiền Phong đăng tải, Cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Vĩnh Long đã dành một khoản kinh phí để hỗ trợ với mong muốn giúp gia đình giải quyết phần nào khó khăn và hai cháu tiếp tục được đến trường.

Nâng bước đến trường cho hai chị em mồ côi ảnh 1

Cũng ngay khi báo đăng, một bạn đọc tên Phan Hùng Sơn, là công nhân bốc vác tại chợ Vinh (tỉnh Nghệ An) thông qua báo Tiền Phong đã gửi tặng hai cháu 300 nghìn đồng với lời nhắn nhủ được viết mặt sau tờ lịch: “Chú chỉ có từng này, đó là số tiền chú làm được trong hai ngày. Chú giúp đỡ cháu và gia đình, hy vọng món tiền nhỏ là lá rách ít đùm lá rách nhiều, vượt lên trên mọi số phận. Chú không ước mơ gì cả, chú chỉ cầu mong ông trời phù hộ cho cháu và em cháu luôn luôn được mạnh khỏe để cố gắng vượt qua nỗi đau này. Hy vọng trong cuộc sống sẽ có nhiều người luôn bên cháu, cháu hãy tin tưởng vào cuộc sống này nhé, đừng nản chí..”.

Đang nằm dưỡng bệnh, bà Lý Thị Lượng (43 tuổi) mẹ của 2 cháu cố gượng dậy để tiếp nhận món quà của nhà hảo tâm. Bà nói trong nỗi xúc động: “Tôi rất biết ơn các nhà hảo tâm, địa phương đã giúp đỡ cho mẹ con tôi trong hoàn cảnh khó khăn này. Tôi hứa sẽ dùng số tiền này lo cho 2 đứa con tôi được ăn học đến nơi đến chốn”.

Nâng bước đến trường cho hai chị em mồ côi ảnh 2

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt, cán bộ Chăm sóc bà mẹ và trẻ em của xã đã gửi lời cảm ơn đến báo Tiền Phong , Công ty Điện lực tỉnh Vĩnh Long và các nhà hảo tâm đã chia sẻ với hoàn cảnh khốn khó của gia đình bà Lượng. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.