Nâng cao chất lượng thanh tra

Nâng cao chất lượng thanh tra
TP - Phải nâng cao chất lượng thanh tra để sớm phát hiện sai sót là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại lễ bàn giao chức Bộ trưởng Bộ GTVT chiều 11/7.
Nâng cao chất lượng thanh tra ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ bàn giao

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh nguyên Bộ trưởng Đào Đình Bình và tân Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã thực hiện nghiêm túc các quyết định bàn giao và nhận nhiệm vụ mới.

Thủ tướng đánh giá cao những thành quả mà ngành GTVT đạt được trong 10 năm qua, đảm bảo  yêu cầu phát triển kinh tế 7-8%.  Thủ tướng khẳng định, Việt Nam là nước thực hiện đầu tư ODA tốt nhất và tiếp tục triển khai loại hình đầu tư này.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng ngành GTVT cần nghiêm túc tự phê bình những mặt chưa được như công tác quản lý dẫn đến thất thoát còn lớn, nhiều nợ  tồn đọng, nhiều doanh nghiệp thua lỗ, tai nạn giao thông...

Ví như vụ tiêu cực tại PMU 18 tuy là con sâu làm rầu nồi canh, nhưng ảnh hưởng rất xấu đến công lao của toàn ngành.

Thủ tướng chỉ đạo ngành GTVT trong thời gian tới phải tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, rà soát cập nhật quy hoạch để quản lý bằng quy hoạch. Đặc biệt, ngành phải nâng cao chất lượng thanh tra để sớm phát hiện sai sót khuyết điểm.  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh đến công tác cán bộ của ngành: “Công tác cán bộ là yếu tố cực kỳ quan trọng. Các đồng chí cứ đổ cho cơ chế, rồi tất cả rối rắm lên nhưng vấn đề cốt yếu là ở cán bộ”.

Bộ GTVT cũng cần tăng cường đoàn kết nhất trí trong lãnh đạo Bộ. Tập trung xử lý dứt điểm xung quanh vụ tiêu cực PMU 18.

Tân Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cảm ơn và hứa sẽ nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

MỚI - NÓNG