Nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

TPO - Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng yêu cầu tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về tình hình, chức năng, nhiệm vụ trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia…

Ngày 26/8, Đoàn công tác Bộ Quốc Phòng do Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM.

Tại buổi kiểm tra, đánh giá cao kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm 2020, Thượng tướng Lê Chiêm yêu cầu BĐBP TPHCM tăng cường giáo dục, quán triệt và nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về tình hình, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Biên phòng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cũng như công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Lãnh đạo Bộ Quốc Phòng đề nghị BĐBP TPHCM làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, tính độc lập cao, ý thức chấp hành pháp luật tốt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, lợi dụng chức vụ, thẩm quyền để vụ lợi cá nhân.

Nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới ảnh 1 Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng làm việc với Bộ đội Biên phòng TPHCM. Ảnh: Thành ủy TPHCM

Ngoài ra, BĐBP TPHCM cần làm tốt hơn công tác phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị, lực lượng, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.

Theo Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng BĐBP TPHCM, trong 8 tháng đầu năm 2020, lực lượng BĐBP TPHCM đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 77 vụ vi phạm với 115 cá nhân và 2 tổ chức với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, đồng thời tịch thu tang vật vi phạm với tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP TPHCM đã chủ trì phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gần 1 kg ma túy. BĐBP TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự và bàn giao cho Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, BĐBP TPHCM đã phối hợp các cơ quan nghiệp vụ đấu tranh thắng lợi chuyên án A720p, bắt giữ 27 đối tượng, tang vật thu giữ 162 kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin, 8.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác. Ngoài ra, lực lượng BĐBP TPHCM đã phối hợp Đoàn Đặc nhiệm Miền Nam thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đấu tranh 2 chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép xăng dầu, thu giữ gần 500m³ dầu DO tang vật.

MỚI - NÓNG