Nâng cao nhận thức về biển đảo cho cán bộ

Nâng cao nhận thức về biển đảo cho cán bộ
TP - Đó là mục tiêu chính của lớp tập huấn “Phổ biến kiến thức về thương hiệu biển” cho các cán bộ các cấp, ngành, doanh nghiệp... từ Quảng Bình - Quảng Ngãi vừa được khai mạc sáng qua, 7-11 tại Đà Nẵng.

> “Rung chuông vàng” tìm hiểu về bảo tồn biển đảo

Được biết, lớp tập huấn tập trung vào 6 chuyên đề chính, liên quan đến công tác quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển đảo Việt Nam, đặc biệt về quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; gợi mở những vấn đề cơ bản về thương hiệu biển; xây dựng, quảng bá thương hiệu sản vật, sản phẩm biển Việt Nam thân thiện môi trường, vấn đề bản quyền thương hiệu và công tác thông tin thời sự.

Qua đó, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá và nâng cao nhận thức về thương hiệu biển, hướng đến phát triển bền vững biển và hải đảo, củng cố vị thế thương hiệu của sản vật, sản phẩm biển Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.