Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 32 (Hà Nội): Tăng tốc

Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 32 (Hà Nội): Tăng tốc
TP - Đến tháng 6, đoạn Nhổn - Sơn Tây đã cơ bản hoàn thành trong khi đoạn Cầu Diễn - Nhổn lại đang thi công khá chậm do chưa có mặt bằng sạch.

Ông Nguyễn Ngọc Nhàn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giao thông 2 (Sở GT-VT Hà Nội), chủ đầu tư dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 32 (đoạn Nhổn - Sơn Tây), cho biết, các nhà thầu đang gấp rút triển khai những khâu cuối cùng để kịp thông tuyến vào cuối tháng 6/2009.

Ông Nguyễn Ngọc Nhàn nói: “Một số đoạn tuyến chỉ còn chờ thảm mặt đường là xong. Các nhà thầu đều cam kết đúng hẹn 30/6. Trường hợp chậm tiến độ, nhà thầu sẽ phải chịu phạt hợp đồng 12 phần trăm. Riêng một trường hợp nhà thầu kém năng lực, chúng tôi đã đề nghị Sở GT-VT kiến nghị Bộ GT-VT cho thay”.

Từ nay tới 30/6, bên cạnh việc trải thảm mặt đường, chủ đầu tư và nhà thầu cũng tổ chức dọn dẹp vệ sinh tuyến đường.

Liên quan tới giải phóng mặt bằng, đoạn Nhổn - Sơn Tây hiện chỉ còn vướng một số ít hộ dân chưa bàn giao mặt bằng tại các đoạn Lai Xá, ngã tư Trôi (huyện Hoài Đức), thị trấn Phúc Thọ (huyện Phúc Thọ).

“Với những trường hợp cố tình không bàn giao, chúng tôi đề nghị UBND Huyện cưỡng chế” - Ông Nguyễn Ngọc Nhàn quả quyết.

Ngay sau khi thông tuyến, chủ đầu tư cho biết, sẽ đôn đốc nhà thầu khẩn trương thi công điện chiếu sáng toàn dự án và hoàn thiện hạng mục còn lại. Dự kiến, cuối năm 2009, toàn bộ đoạn Nhổn – Sơn Tây sẽ hoàn thành.

Sẽ về đích đúng hẹn

Trong khi đoạn Nhổn - Sơn Tây gần như hoàn tất, cũng trên tuyến quốc lộ 32, đoạn Cầu Diễn - Nhổn dài bốn kilômét hầu như vẫn chưa có động tĩnh.

Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 32, đoạn Cầu Diễn - Nhổn động thổ từ cuối tháng 10/2008. Sau gần tám tháng, các nhà thầu mới chỉ triển khai thi công được trên vài đoạn ngắn. Nguyên do là chưa có mặt bằng sạch.

Là một trong 35 công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, theo kế hoạch, dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 32 sẽ phải hoàn thành toàn bộ vào năm 2010. Trong đó, đoạn Nhổn - Sơn Tây sẽ cơ bản hoàn thành vào cuối tháng 6/2009.

Cũng giống như các dự án hạ tầng giao thông khác của Hà Nội, GPMB đối với dự án mở rộng quốc lộ 32, đoạn Cầu Diễn - Nhổn cũng gặp nhiều khó khăn do xác định nguồn gốc đất của tổ chức, cá nhân, hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư chậm tiến độ so với yêu cầu. Thêm vào đó, do có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn với hơn 1.000 hộ dân nên tính phức tạp càng cao.

Thông tin từ các cơ quan liên quan cho biết, với đoạn Cầu Diễn – Nhổn, khối lượng GPMB là 20,95 ha, liên quan tới nhiều hộ dân. Đến nay, trung tâm phát triển quỹ đất huyện Từ Liêm đã hoàn thành GPMB và bàn giao phần diện tích của 19/31 cơ quan (khoảng 2 ha, dài 1,7 km), điều tra kiểm đếm được hơn một nửa số hộ dân, đang tiến hành xác nhận nguồn gốc đất làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, khu tái định cư 8,5 ha Phú Diễn dự kiến trong tháng 8/2009 sẽ hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khu 2,5 ha Xuân Phương đang hoàn chỉnh hồ sơ thu hồi đất.

Cũng liên quan tới GPMB dự án mở rộng quốc lộ 32, ở đoạn Mai Dịch – Cầu Diễn, chủ đầu tư cần phải GPMB 1,6 ha đất ở thuộc 200 hộ dân. Đến nay, các cơ quan chức năng đã kiểm đếm được 110 hộ/200 hộ.

Các cơ quan liên quan đang triển khai việc lập và công khai phương án đối với các hộ đã điều tra kiểm đếm, đồng thời hoàn tất việc kiểm đếm nốt 90 hộ còn lại.

Riêng việc chuẩn bị quỹ nhà tái định cư cho 150 hộ phải di chuyển chỗ ở, đến nay các cơ quan chức năng đang công khai phương án bồi thường hỗ trợ đối với 2,3ha đất tại khu tái định cư Phú Diễn.

Trong tháng 6/2009, sẽ hoàn thành việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 2,3ha trên. Tính chung trên toàn tuyến, các cơ quan liên quan (Sở GT-VT, UBND huyện Từ Liêm) cho biết, sẽ tăng tốc toàn lực để trong quý IV-2009, kịp hoàn thành việc GPMB dự án mở rộng đường 32, đảm bảo có mặt bằng sạch, phục vụ thi công nhanh chóng.

MỚI - NÓNG
Đề xuất hơn 42 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai ở Hòa Bình
Đề xuất hơn 42 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai ở Hòa Bình
TPO - Trong tháng 4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra nhiều đợt mưa giông, lốc, mưa đá kèm gió giật mạnh gây thiệt hại hơn 53 tỷ đồng, đặc biệt những nơi xảy ra thiên tai là địa phương nghèo. Do đó, tỉnh Hòa Bình đã đề xuất Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai và các Bộ ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ hơn 42 tỷ đồng.