Nâng cấp 'vòng 1', từ chết đến bị thương

0:00 / 0:00
0:00
Nữ bệnh nhân bị bỏ quên gạc y tế trong ngực đã được cứu kịp thờ
Nữ bệnh nhân bị bỏ quên gạc y tế trong ngực đã được cứu kịp thờ
TP - Muốn cải thiện “vòng 1” cho thêm phần đầy đặn, hấp dẫn, nhiều phụ nữ thi nhau “mông má, nâng cấp” ở những cơ sở làm đẹp giá rẻ, spa không giấy phép. Kết quả ôm hận suốt đời, thậm chí trả giá bằng tính mạng.

Ngoài 40 tuổi, chị T.T.N (ngụ tại Kiên Giang) luôn tự ti về ngoại hình sau 3 lần sinh nở, đặc biệt là vòng một chảy xệ. “Lướt mạng, tôi thấy một spa làm đẹp ở quận 6 (TPHCM) đang có chương trình giảm giá tết “siêu hời”, chỉ 50 triệu đồng để sở hữu bộ ngực hoàn hảo. Với mong muốn thay đổi dáng ngực, tìm lại vẻ đẹp thời con gái. Tôi đã gật đầu đồng ý” - chị N. nhớ lại.

Theo lời chị N, cơ sở này còn cho người ra tận sân bay đưa đón nên chị thêm tin tưởng. Tuy nhiên, khi đến nơi, thấy phòng phẫu thuật là căn phòng bé xíu. Nơi đây có duy nhất một hệ thống máy thở oxy thô sơ, không đầy đủ vật dụng y tế, phòng không vô trùng… Đo huyết áp qua loa, nhân viên bắt tay vào “mổ” ngay lập tức. “ Vì đã lỡ đóng một số tiền lớn và không thể lấy lại nên tôi tặc lưỡi nghĩ “chắc không sao, nhiều người trước vẫn ổn đấy thôi”…” - chị N. nhớ lại.

Sau một ngày phẫu thuật, ngực chị N. bắt đầu đau nhức âm ỉ liên tục. Cơn đau lan rộng khắp cả bầu ngực, kéo đến cả hai vai. Liên hệ với chủ spa thì được trấn an do mới phẫu thuật nên triệu chứng đó là bình thường. Từ vết mổ, dịch vàng liên tục chảy, sau đó bầu ngực phải thủng một lỗ sâu hoắm. Chị N đến bệnh viện (BV), bác sĩ phát hiện bên trong bầu ngực có cả gạc y tế bị “bỏ quên” khiến chị N. muốn ngất xỉu.

Nâng cấp 'vòng 1', từ chết đến bị thương ảnh 1 Phòng hậu phẫu của “lò mổ” spa ở Q.6 “bỏ quên” gạc khi nâng ngực

Trước đó, Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD) cũng đã điều trị cho chị N.N.H. (34 tuổi, ngụ tại TPHCM) trong tình trạng biến dạng ngực trái. Chị H. phẫu thuật nâng ngực vào đầu tháng 2/2020 tại một cơ sở thẩm mỹ do người quen giới thiệu. Ngay sau phẫu thuật, chị thấy khó chịu, sưng đau nhiều vùng ngực trái. Khi trao đổi với người thực hiện, người này cho biết hiện tượng sưng đau không đáng lo ngại, chỉ vài ngày sẽ hết. Đến BV mới biết túi ngực bị vỡ bởi vật liệu được độn là hàng… dỏm, không được Bộ Y tế cho phép sử dụng.

Tâm lý làm đẹp nhưng sợ mổ xẻ, không ít chị em lại dùng phương pháp tiêm silicon, chích filler (chất làm đầy). Sau khi được bác sĩ cứu nguy vùng ngực bị thủng lỗ, vùng da ngực hoại tử nham nhở, chị N.T.T.H (40 tuổi, ngụ tại TPHCM) thừa nhận đã nhiều lần tiêm silicon ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, vì tiêm silicon quá nhiều và mũi tiêm quá sâu, nên đã chọc thẳng vào cả mô tuyến và cơ ngực. Hậu quả là tạo thành các khối u xơ cứng và các khối áp-xe quá to đã phá hủy thành ngực, các mô mềm tạo thành “lỗ rò lớn ngoài da”. Để “cứu ngực”, bác sĩ phải nạo vét các khối silicon đóng vón cục trong nhiều giờ liền, cắt lọc mô hoại tử, tạo hình khép lỗ thủng…

Mới đây, BS CK2 Hoàng Ngọc Ánh, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc BV Thống Nhất thông tin, một nữ bệnh nhân (32 tuổi, ngụ TPHCM) tử vong bất thường chưa rõ nguyên nhân. Trước khi nhập viện, người này có tiêm filler nâng ngực. Sau tiêm xong khoảng 3-4 ngày, bệnh nhân thấy mệt, khó thở. Tại BV, bệnh nhân được cho chụp phim phổi thấy có tổn thương nên chẩn đoán viêm phổi cộng đồng, lúc này bệnh nhân khó thở.

Kinh hoàng “lò mổ” không phép

Ngày 2/3, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an TPHCM (PA03), Phòng Y tế quận, UBND và Công an P.10, quận 6 tiến hành kiểm tra đột xuất tại địa chỉ số 45T Cư xá Phú Lâm D (P.10, Q.6) - nơi nâng ngực “bỏ quên gạc” cho chị N.

Cơ sở này không xuất trình được bất cứ giấy tờ hành nghề với cơ quan chức năng. Các vật chứng tại cơ sở “không biển hiệu này” như: Phòng phẫu thuật có chứa dụng cụ phẫu thuật, vật tư y tế, đèn phẫu thuật, giường mổ, máy hút dịch, máy đốt điện, trưng bày các sản phẩm làm đầy, túi nâng ngực, thuốc chữa bệnh, bảng giá dịch vụ thẩm mỹ mũi, thẩm mỹ vùng kín, thẩm mỹ vóc dáng... và các phiếu thu tiền dịch vụ cho thấy đây là một cơ sở hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ.

Từng xử lý những ca biến chứng sau phẫu thuật nâng ngực tại các cơ sở thẩm mỹ chui, chưa có giấy phép hoạt động, PGS.TS.BS Ðỗ Quang Hùng, Tổng thư ký Hội Thẩm mỹ TPHCM, Trưởng khoa tạo hình thẩm mỹ BV Chợ Rẫy cho hay: “Hễ vào spa thì khách hàng được tư vấn chích filler, silicon, bơm mỡ nhân tạo. Các phương pháp này rất dễ xảy ra biến chứng”.

BS CK2 Vũ Hữu Thịnh, Phó trưởng Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ BV ĐHYD TPHCM cho biết, Khoa đã tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng do nâng ngực tại các cơ sở thẩm mỹ không đảm bảo chất lượng. Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ quan niệm sai lầm của chị em phụ nữ khi cho rằng phẫu thuật nâng ngực khá đơn giản, không có nhiều rủi ro. Vì vậy, không ít người tìm đến các dịch vụ làm đẹp vùng ngực giá rẻ, do người quen giới thiệu mà không tìm hiểu về uy tín của cơ sở thẩm mỹ hay trình độ chuyên môn của người thực hiện.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết, vừa yêu cầu các BV công lập và cả tư nhân, khi tiếp nhận bệnh nhân có dấu hiệu nghi bị biến chứng do một cơ sở trước đó thực hiện, phải báo ngay cho Thanh tra Sở Y tế và các phòng chức năng có liên quan để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ một cơ sở nào đó hành nghề y tế không đúng theo quy định, cần thông báo cho Sở Y tế để xử lý.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.