Vụ “Nổ mìn làm nứt nhà dân, đền bù… 1.700 đồng”:

Nâng đền bù lên hơn 800 triệu, dân đồng ý nhận tiền

Nâng đền bù lên hơn 800 triệu, dân đồng ý nhận tiền
TP - Chiều 23/6, ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Duy Trinh, huyện  Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết 109/110 hộ dân có nhà bị ảnh hưởng do quá trình nổ mìn làm hầm dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã đồng ý nhận tiền đền bù từ đơn vị thi công. 

Duy nhất hộ bà Lưu Thị Riềng do chưa thỏa mãn được mức giá đền bù nên không chịu nhận tiền để tu sửa nhà cửa. Trước đó, sáng 22/6, các đơn vị thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi đã công bố mức giá đền bù mới và chi trả cho các hộ dân. Qua đợt giám định lại khối lượng vết nứt ngày 9-12/6 vừa qua, đoàn giám định của huyện Duy Xuyên phát hiện thêm nhiều vết nứt, bổ sung vào đơn giá, nâng mức đền bù lên tới 835 triệu đồng, tức cao gần gấp 10 lần so với dự toán đền bù ban đầu (98 triệu đồng). Trong đó, hộ cao nhất được gần 19 triệu đồng, hộ thấp nhất 2 triệu đồng, riêng hộ ông Lưu Ba trước dự kiến đền bù gần 1.700 đồng nay nâng lên hơn 3 triệu đồng. 

MỚI - NÓNG