Nắng nóng 2016 không gay gắt bằng 2015

Nắng nóng 2016 không gay gắt bằng 2015
TP - Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mùa hè năm nay nhiệt độ sẽ cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN). Tuy nhiên, các đợt nắng nóng sẽ không gay gắt bằng 2015.

Từ nửa cuối tháng 4 và tháng 5/2016, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn TBNN từ 1,0-1,5 oC.  Tháng 6-8/2016, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn TBNN từ 0,5-1,0 oC. Đến tháng 9 và tháng 10/2016, ngoại trừ khu vực Bắc bộ và Bắc Trung Bộ có nhiệt độ trung bình ở mức xấp xỉ TBNN, các khu vực khác phổ biến cao hơn TBNN từ 0,5-1,0 o C. 

Tại Bắc bộ và Trung bộ, nắng nóng sẽ tập trung nhiều trong thời đoạn từ nửa cuối tháng 4 đến tháng 8/2016, tuy nhiên mức độ không gay gắt như các đợt nắng nóng trong năm 2015. Ngoài ra trong nửa cuối tháng 4 và tháng 5 khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ sẽ tiếp tục xảy ra nhiều ngày nắng nóng.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, dự kiến tháng 6,7 năm nay, hiện tượng El Nino sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, vào cuối năm nay, có thể xuất hiện hiện tượng thời tiết cực đoan La Nina. Với diễn biến như vậy, năm nay nhiều khả năng bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Đông sẽ xuất hiện muộn và ít hơn TBNN (TBNN khoảng 12-13 cơn/năm), trong đó sẽ có khoảng 4-5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta (TBNN khoảng 5-6 cơn) và tập trung vào những tháng cuối năm (tháng 8-11/2016).  

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cũng cho biết, Tây Nguyên và Nam bộ đã bắt đầu vào mùa mưa. Mưa dông chuyển mùa đã xuất hiện trên khu vực Tây Nguyên, trong khi đó mưa rào và dông có xu hướng gia tăng trong hai ngày vừa qua ở khu vực Nam bộ. Nhìn chung, diện mưa ở khu vực Tây Nguyên, Nam bộ phân bố không đồng đều. Tổng lượng mưa trong nửa đầu tháng 5/2016 ở Tây Nguyên dao động trong khoảng 30-80 mm, ở Nam Bộ trong khoảng 40-60mm, riêng các tỉnh ven biển miền Tây Nam bộ 10-30mm.

Dự báo một xoáy thuận nhiệt đới đang ở phía Tây Nam vịnh Belgan, có xu hướng gia tăng về cường độ và dịch chuyển theo hướng Đông Bắc và nhiều khả năng sẽ gây mưa cho các tỉnh phía Nam từ khoảng ngày 19-22/5. Từ khoảng ngày 23-25/5 trở đi, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh và ổn định hơn, bắt đầu mùa mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.  Từ ngày 22-25/5, ở Vịnh Thái Lan, vùng biển Cà Mau-Kiên Giang (bao gồm các đảo Phú Quốc, Thổ Chu), vùng biển phía Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), có gió Tây Nam mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7.

MỚI - NÓNG