Nghệ An:

Nắng nóng bất thường, bệnh nhi tăng gấp ba lần

Nắng nóng bất thường, bệnh nhi tăng gấp ba lần
TPO - Đó là thực trạng xảy ra tại một số bệnh viện ở Nghệ An, đặc biệt là Bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An.

Theo tổng hợp của Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, tính từ ngày 1 -10/ 5, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 5.000 bệnh nhi đến khám, trong đó gần 1000 trường hợp phải nhập viện, trung bình mỗi ngày có 700 - 800 bệnh nhi khám và hơn 100 trẻ nhập viện.

Các bệnh mà trẻ thường mắc phải là hô hấp và tiêu chảy do ảnh hưởng thời tiết. Tại Khoa hô hấp, truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Nghệ An trung bình hơn 100 bệnh nhi nằm điều trị dài ngày, số lượng bệnh nhi hiện tại tăng trên 220% so với ngày thường. 

Bác sĩ  Nguyễn Văn Sơn - Trưởng khoa Truyền nhiễm - Bệnh viên Sản - Nhi Nghệ An khuyến cáo: Thời tiết thay đổi bất thường, phụ huynh phát hiện trẻ có biểu hiện sốt đột ngột, tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết… cần đưa đến bệnh viện để thăm khám trong thời gian sớm nhất.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.