Nắng nóng diện rộng sẽ diễn ra vào nửa cuối tháng 5

Nắng nóng diện rộng sẽ diễn ra vào nửa cuối tháng 5
TPO - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng vào giữa và cuối tháng 5. Trong đó Tây Bắc và Trung bộ có nắng nóng gay gắt.

Sau đợt nắng nóng diện rộng diễn ra vào cuối tháng 4, cả nước sẽ đón một tháng 5 nóng hơn nhiều năm với nền nhiệt cao hơn từ 1-1,5 độ C. Cơ quan khí tượng nhận định, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng trong tháng 5, tập trung vào giữa và cuối tháng. Trong đó khu Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng gay gắt.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 5/2019 có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt không khí lạnh (KKL), tuy nhiên cường độ các đợt KKL sẽ không mạnh và chủ yếu nén dải áp thấp ở phía Bắc gây ra các đợt mưa rào và dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tập trung vào những ngày đầu tháng và nửa cuối tháng.

Cụ thể, khoảng ngày 3/5 các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh nén rãnh áp thấp. Đến khoảng ngày 07-08/5 chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc khiến Đông Bắc Bộ nhiệt độ ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, từ nửa cuối tháng 5, Đông Bắc Bộ cũng như các khu vực khác trên cả nước sẽ có nhiệt độ phổ biến cao hơn TBNN từ 0,5-1,5 độ C.

Trước đó, cả nước đã trải qua một tháng 4 nóng hơn trung bình nhiều năm Nhiệt độ trung bình cao hơn hẳn mọi năm, trong đó Bắc Bộ cao hơn từ 1.5-2.5 độ, các khu vực khác phổ biến cao hơn từ 0.5-1.5 độ. Cá biệt từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên huế cao hơn từ 2.5-4 độ. Nhiều nơi ghi nhận số liệu kỷ lục như Hòa Bình 41.1 độ (cao hơn mức lịch sử năm 2016 là 40,5 độ), Hương Khê (Hà Tĩnh) 43.4 độ (cao hơn mức lịch sử năm 2007 là 42 độ), Tuyên Hóa (Quảng Bình) 43.0 độ (cao hơn mức lịch sử là 41,4 độ năm 2007. Mùa hè năm nay cũng được nhận định sẽ nắng nóng hơn nhiều năm trước.

MỚI - NÓNG